Infiniti Q50, Cadillac Escalade và Jeep Cherokee dễ bị tin tặc tấn công nhất

Xe hơi càng thông minh và càng phụ thuộc vào nhiều các công nghệ cao càng dễ bị tấn công bởi tội phạm công nghệ cao khi chúng có thể đổi kênh radio, chỉnh loạn thiết bị GPS hay thậm chí là điều khiển vô lăng dù tài xế đang ngồi ngay sau tay lái. Và nếu bạn là chủ nhân của những mẫu xe như Infiniti Q50 2014, Cadillac Escalade 2015 và Jeep Cherokee 2014 thì chắc hẳn bạn sẽ không lấy gì làm hài lòng khi nhận được thông tin đây là những mẫu ôtô dễ bị tin tặc tấn công nhất.

 
Thông tin này được đưa ra bởi hai chuyên gia bảo mật máy tính Charlie Miller - kỹ sư an ninh của Twitter - và Chris Valasek - Giám đốc nghiên cứu tính bảo mật cho xe hơi của công ty tư vấn IOActive - tại hội nghị về nguy cơ tin tặc đối với xe hơi Black Hat diễn ra ở Las Vegas hôm 6/8. Theo trang Autoguide, kết luận của hai vị chuyên gia nổi tiếng này dựa vào khả năng dễ bị tấn công từ xa bởi tin tặc chứ không phải họ tự kiểm tra tính “mong manh” của những mẫu xe được nêu tên. Cụ thể, Charlie Miller và Chris Valasek đánh giá các tiêu chí quan trọng như số lượng các công nghệ truy cập từ xa bao gồm Wi-Fi và Bluetooth. Đây là những công nghệ dễ bị tin tặc lợi dụng truy cập và giành quyền kiểm soát, gây thiệt hại cho cả xe và người sử dụng.
 
Trong số 3 mẫu xe bị liệt kê vào danh sách dễ bị tội phạm công nghệ cao “ghé thăm” nhất có Infinity Q50 2014 của Nissan Motor bị đánh giá là “yếu đuối” nhất do hệ thống định vị, Bluetooth và các chức năng radio đều chạy trên cùng một hệ thống với động cơ và phanh xe. Theo 2 chuyên gia bảo mật, tin tặc chỉ cần bẻ khóa thành công một hệ thống là đủ sức chiếm quyền kiểm soát toàn bộ các hệ thống khác của xe, bao gồm luôn bản thân chiếc xe.
 
Hiện Chrysler và Nissan đang cân nhắc việc xem xét lại báo cáo của 2 chuyên gia an ninh mạng nổi tiếng này để tìm biện pháp khắc phục “lỗ hổng” bảo mật nếu có.
 
Trả lời phỏng vấn của tờ Reuters, Eric Mayne, phát ngôn viên của Chrysler – hãng xe có một mẫu xe bị liệt vào danh sách dễ bị tin tặc đột nhập nhất là Jeep Cherokee 2014 – cho biết: “Tập đoàn Chrysler sẽ cố gắng xác minh lại tính xác thực của những tuyên bố trên, và nếu cần chúng tôi sẽ tìm cách khắc phục”.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những mẫu xe dễ dàng trở thành nạn nhân của kẻ trộm công nghệ cao, cũng có những mẫu xe khiến tin tặc phải lắc đầu ngán ngẩm. Đơn cử như dòng Audi A8 đời 2014 được Miller và Valasek bầu chọn là xe khó bị tin tặc đột nhập nhất, kế đến là Dodge Viper đời 2014 và Honda Accord 2014. Điểm mạnh của Audi A8 2014 chính là mỗi tính năng riêng của xe đều chạy trên hệ thống riêng, được bảo vệ bằng cổng nối, và không hệ thống nào cho phép truy cập vào các bộ phận chủ chốt của xe, như vô lăng và hệ thống phanh.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn