Khai trương trường đua Đại Nam tại Bình Dương

Ngày 29/1 tại tỉnh Bình Dương, Trường đua Đại Nam được khai trương với tổng diện tích sử dụng 600.000m2, khán đài sức chứa 20.000 chỗ ngồi.

Khai trương trường đua Đại Nam tại Bình Dương
 
Trường đua Đại Nam có tổng vốn đầu tư 100 triệu USD, sử dụng công nghệ tiên tiến, hàng đầu thế giới từ các quốc gia Đức, Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc... đạt tiêu chuẩn quốc tế phục vụ nhiều môn đua khác nhau như: đua xe môtô PKL, đua xe ôtô, đua ngựa, đua chó, đua xe Go-Kart, đua mô tô nước (jet-ski), kết hợp biểu diễn fly-board (thiết bị bay cá nhân sử dụng lực đẩy của nước), phô diễn kỹ năng lái stunt xe môtô với sự tham gia của những VĐV đẳng cấp quốc tế… Trong đó đường đua xe môtô có chiều dài 2,2km được thiết kế theo quy chuẩn của Liên đoàn môtô quốc tế với 15 cua trái phải khác nhau trên bề mặt nhựa polymer tiêu chuẩn quốc tế. Đường đua ngựa có chiều dài 1,6km, rộng 16m trên bề mặt cát mịn; đường đua chó có chiều dài 500m và hồ nước đua jet-ski và biểu diễn fly-board rộng hơn 10.000m2.
 
Trường đua tạo điều kiện cho người yêu thích bộ môn thể thao tốc độ có sân chơi chính quy, được tổ chức chuyên nghiệp bài bản để tập luyện, trau dồi các kỹ thuật, kỹ năng cần thiết nhằm phục vụ thi đấu.
 
Nhân ngày khai trương, Trường đua Đại Nam đã tổ chức giải đua Đại Nam với 2 môn thi đấu thử nghiệm ban đầu là đua ngựa với đường đua dài 1.500m và đua xe môtô thể thao phân khối lớn (từ hạng xe dung tích động cơ 110, 150 và 390 phân khối).
 
Ở nội dung đua xe KTM 390, giải nhất thuộc về  VĐV Nguyễn Anh Tuấn đến từ Long Nguyên, (Bến Cát), VĐV Nguyễn Minh Trí (An Điền, Bến Cát) nhận giải nhì và tay đua Huỳnh Minh Sang (Hóc Môn, TP.HCM) hạng 3 chung cuộc. Giải thưởng cho người hạng nhất, nhì và ba lần lượt là 10 chỉ, 6 chỉ và 4 chỉ vàng 9999.