Khởi công nhà máy lốp Bridgestone hơn nửa tỷ USD ở Hải Phòng

Sáng nay 2/7, nhà máy sản xuất lốp ôtô Bridgestone đầu tiên ở Việt Nam đã được khởi công xây dựng, với tổng vốn đầu tư 575 triệu USD và công suất tối đa 24.700 lốp xe radial mỗi ngày.

Nhà máy đặt tại khu công nghiệp Đình Vũ, Hải Phòng. Ông Nishigai Kazuhisa, Tổng giám đốc điều hành kiêm đại diện hội đồng quản trị Bridgestone, cho biết địa điểm này được lựa chọn do phù hợp với các tiêu chí mà tập đoàn này đặt ra như vị trí, hạ tầng, chi phí sản xuất, tương lai thị trường… Ông cũng nói nhu cầu lốp xe trên toàn cầu đang tăng lên một cách chắc chắn và “nhà máy này đóng một vai trò quan trọng giúp chúng tôi đáp ứng nhu cầu của khách hàng khắp nơi trên thế giới”.
 
Theo ông Susumu Yazaki, Tổng giám đốc Công ty TNHH sản xuất lốp xe Bridgestone Việt Nam (BTMV), một trong những công việc quan trọng là tiến hành đào tạo đội ngũ nhân công chất lượng cao. Trong số 1.900 nhân viên dự kiến của nhà máy có 1.600 người là kỹ sư và công nhân bậc cao, một phần trong số này sẽ được đào tạo tại các nhà máy của Bridgestone ở Nhật Bản.
 
Ông Yazaki nói sản phẩm của nhà máy sẽ được xuất khẩu sang các thị trường châu Âu, Bắc Mỹ và Nhật Bản. “Chúng tôi muốn tăng tỷ lệ nội địa hóa cho các sản phẩm nhưng hiện tại chưa có các thông tin về những doanh nghiệp phụ trợ của Việt Nam và khả năng tham gia của các doanh nghiệp này”, ông Yazaki phát biểu.
 
Tham dự buổi lễ, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải cho biết Nhật Bản là nước đứng đầu trong số các nhà đầu tư vào Việt Nam nửa đầu năm 2012. Bên cạnh đó, Hải Phòng là địa phương đứng thứ hai cả nước về thu hút FDI, với tổng vốn đầu tư trên 962 triệu USD.
 
Nhà máy sản xuất lốp ôtô Bridgestone ở Việt Nam có diện tích 102 ha, trong giai đoạn đầu chỉ sử dụng một phần ba diện tích xây dựng với mục tiêu đi vào hoạt động trong nửa đầu năm 2014. Dự kiến, đến đầu năm 2016, nhà máy sẽ đạt công suất 24.700 lốp xe mỗi ngày, sử dụng 1.900 nhân công.
 
Nhà máy sẽ sản xuất loại lốp radial (với lớp bố kẽm) dùng cho xe buýt, xe tải và nhất là các loại xe con. Sản phẩm của nhà máy được xuất khẩu sang Nhật Bản, châu Âu và Bắc Mỹ. Trước đó, Bridgestone cũng đã mở rộng dây chuyền sản xuất ở các nhà máy tại Nong Khae (Thái Lan) và Karawang (Indonesia) nhằm phục vụ các thị trường kể trên.
 
Nhà máy tại Việt Nam là nhà máy thứ 47 của Bridgestone ở 20 quốc gia khác nhau. Mỗi năm tập đoàn này bán ra khoảng 180 triệu lốp trên toàn thế giới.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn