“Kích hoạt” triển lãm Ô tô Quốc tế tại Việt Nam

Triển lãm Ô tô Quốc tế - Triển lãm Xe nhập lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam khởi động bằng buổi họp báo sáng nay (8/9) tại Hà Nội. 9 thương hiệu nhập khẩu ô tô phối hợp tổ chức triển lãm hứa hẹn sẽ mang tới khách tham quan cơ hội trải nghiệm những mẫu xe sang, xe thể thao, xe đua và mô tô phân khối lớn mới nhất.

“Kích hoạt” triển lãm Ô tô Quốc tế tại Việt Nam1
 
Với tên gọi chính thức Triển lãm Ô tô Quốc tế Việt Nam 2015 – Vietnam International Motorshow 2015 (VIMS 2015). Triển lãm “xe nhập” năm nay được phối hợp tổ chức bởi; Audi, BMW, Jaguar, Land Rover, Luxgen, MINI, Porsche, Renault và BAIC (xe Trung Quốc). Triển lãm lần đầu tiên của xe "Nhập" không có một số thương hiệu nhập khẩu chính thức như Subaru (quen làm triển lãm riêng), Hyundai (nhà nhập khẩu rất thành công và kín tiếng), Volkswagen (hãng nhập khẩu lặng lẽ nhất)… và một số các thương hiệu siêu xe.
 
“Kích hoạt” triển lãm Ô tô Quốc tế tại Việt Nam2
 
VIMS 2015 sẽ diễn ra từ ngày 10/10 đến 13/10 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Triển lãm Giảng Võ) từ 9 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Theo dự kiến triển lãm sẽ thu hút khoảng 50.000 lượt khách tham gian với giá vé chính thức được công bố là 50.000 VNĐ/lượt, đắt hơn vé xem triển lãm xe "Nội". Lí giải cho điều này nhà tổ chức cho biết sẽ đảm bảo tinh lọc cho khách hàng đến tham gia triển lãm sẽ có thể trải nghiệm một cách đầy đủ từng thông điệp "đẳng cấp" mà các hãng xe muốn gửi phát đi.. kèm với vé cũng sẽ có "Quà". Tuy nhiên khách hãng cũng có thể nhận vé mời thông qua các website của nhà tổ chức và các hãng xe.
 
“Kích hoạt” triển lãm Ô tô Quốc tế tại Việt Nam3
 
Ông Laurent Genet, đại diện 09 nhà nhập khẩu ô tô tham gia Triển lãm Ô tô Quốc Tế Việt Nam 2015 đã chia sẻ một trong những lí do tổ chức tại Hà Nội mà không phải tại TP.HCM - đất nhà của đa số các hãng xe nhập và cũng là nơi VAMA sẽ triển lãm sau đó chỉ khoảng 3 tuần - đơn giản là: “Trong ba năm qua, chưa có một triển lãm ô tô quy mô và đẳng cấp như thế diễn ra tại Hà Nội - thị trường quan trọng của ngành ô tô, vì vậy chúng tôi quyết định tổ chức “Triển lãm Ô tô Quốc tế Việt Nam năm 2015” tại đây.
 
Với tổng diện tích hơn 4.000 m2, mỗi gian hàng tại VIMS 2015 đều được thiết  kế theo tiêu chuẩn sang trọng nhưng vẫn có sự độc đáo, sáng tạo riêng, làm nổi bật phong cách của từng thương hiệu. Đơn vị truyền thông VIMS cho biết họ sẽ dùng nhiều loại vật liệu và công nghệ hiện đại để trang trí các gian hàng khắp khu triển lãm. Song hành với hoạt động trưng bày, VIMS 2015 cũng sẽ tổ chức các chuỗi hoạt động biểu diễn nghê thuật. Ngoài ra, triển lãm còn có các khu vực dành riêng cho các thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam; phụ kiện, thời trang…. Và những tên tuổi mô tô phân khối lớn.
 
“Kích hoạt” triển lãm Ô tô Quốc tế tại Việt Nam4
 
Cũng trong buổi họp báo sáng nay, một số thương hiệu tham gia triển lãm đã bật mí những “con bài” chiến lược tại VIMS 2015 như; Audi Q3, Jaguar XE, BMW 640i Gran Coupé hay BAIC CC… Các hãng khác cũng úp mở cho biết sẽ mang những mẫu xe vừa xuất hiện trên thế giới về lần này.
 
“Kích hoạt” triển lãm Ô tô Quốc tế tại Việt Nam5
 
Như vậy đây là triển lãm đầu tiên của các nhà nhập khẩu chính thức tại Việt Nam sau ba năm tham gia "ké" cùng triển lãm "chính thống" Vietnam Motor Show của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam - VAMA. Đại diện nhà tổ chức cho biết họ mong muốn sẽ thực hiện triển lãm này thường niên. Đặc biệt các nhà phân phối chính thức ôtô tại Việt Nam hứa hẹn sẽ mở rộng hơn nữa. Và cũng sẽ có thể mời "ngược" chính thức các hãng xe của VAMA tham gia triển lãm miễn là có các sản phẩm được nhập khẩu nguyên chiếc trong danh mục bán hàng.
 
Về lâu dài, đại diện các hãng xe "Nhập" chính thức tại Việt Nam sẽ hướng tới thành lập một Hiệp hội có đủ "con dấu" của các nhà nhập khẩu xe nguyên chiếc. Làm cơ sở để có thể tổ chức những triển lãm quy mô, lâu dài và chuyên nghiệp hơn, cũng như có thêm tiếng nói đối với việc phát triển thị trường ôtô tại Việt Nam.