Kiểm tra cửa hàng sửa xe, phát hiện cả chục xe làm giả giấy tờ

Khi bất ngờ kiểm tra hành chính một cửa hàng sửa chữa xe máy trên đường Nguyễn Hoàng Tôn, Công an phường Xuân La (Tây Hồ, Hà Nội) đã phát hiện 18 xe không giấy tờ và 10 xe có dấu hiệu đục lại số khung, số máy.

Thời điểm kiểm tra, Công an ghi nhận bên trong cửa hàng có trên 30 xe máy các loại, trong đó có 18 xe không giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Theo lý giải của chủ cửa hàng thì số xe này do khách lạ đem gửi sửa.
 
 
Trong số xe bị kiểm tra có những chiếc thuộc loại xe phân khối lớn như Rebel 250; Kawasaki 250cc, Honda CB400…cùng nhiều loại xe tay ga khác.
 
Kiểm tra tại chỗ những xe bị nghi là xe “gian”
 
Theo cơ quan công an, nhiều xe mô-tô ra vào xưởng sửa chữa này không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu của xe nhập lậu nên đã tiến hành thu giữ 10 xe và đem đi giám định 18 xe không xuất trình được giấy tờ. Kết quả, khoảng 10 xe có dấu hiệu bị đục lại số khung, số máy, làm giả đăng ký xe. Đa phần số xe trên đều có giá nhiều nghìn USD, trong đó có chiếc trị giá khoảng 14.000 USD tại thị trường Việt Nam, nhưng mang đăng ký giả và đeo biển giả.
 
Dấu hiệu số khung, số máy bị nghi đục lại
 
Cũng vào dịp cuối tuần vừa qua, tại Phú Thọ, lực lượng công an đã ập vào quán ăn ven đường để kiểm tra hành chính đoàn xe mô-tô gồm hàng chục xe phân khối lớn, trong đó rất nhiều xe thuộc CLB Ducati Hà Nội. Tuy nhiên, theo phản ánh của các thành viên CLB, đoàn xe đã chấp hành đầy đủ giấy tờ xe và giấy phép lái xe A2 nên không có trường hợp nào bị xử lý.
 
Các cuộc vây ráp trên nằm trong chiến dịch quy mô mà Bộ Công an tiến hành trên phạm vi toàn quốc để kiểm tra, xử lý xe mô-tô vi phạm các quy định của pháp luật như mua bán xe biển nước ngoài chưa sang tên, mua xe gian, xe nhập lậu… tồn tại lâu nay.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn