Kon Tum lắp camera giám sát chống gian lận cân xe

Sở GTVT Kon Tum lắp camera giám sát tại chốt kiểm tra tải trọng xe trên QL14, nhằm phát hiện và phòng chống tình trạng cố tình “làm ngơ” cho xe quá tải qua trạm cân.

2 chiếc camera giám sát đã được lắp tại chốt kiểm tra trên khu vực Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum vào ngày 6/8. Theo ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Chánh Thanh tra GTVT (Sở GTVT Kon Tum), việc làm này sẽ giúp công tác quản lý, giám sát được thực hiện chặt chẽ hơn, đồng thời hỗ trợ các cán bộ làm việc tại trạm cân khi phát sinh các tình huống. Đặc biệt, tình trạng tiêu cực khi cân xe cũng được ngăn chặn.
 
Ngoài lắp đặt camera giám sát, trạm cân cơ động cũng được trang bị mái che để bảo vệ phương tiện và máy tính, tránh để xảy ra tình trạng hư hỏng, nhất là khi đang vào tâm điểm mùa mưa. Ông Tuấn cho biết thêm, Kon Tum là địa phương đầu tiên trên cả nước áp dụng phương pháp này, kinh phí do thanh tra giao thông tạm thời ứng trước.
 
Trước đó, tại cuộc tọa đàm chống tiêu cực cân xe, ông Thạch Như Sỹ - Phó Chánh thanh tra Bộ GTVT - đã “điểm danh” một số loại tiêu cực trong cân tải trọng xe. Ông cho biết hiện tượng có thể tồn tại ở ban lãnh đạo của doanh nghiệp bốc hàng, cơ quan quản lý địa phương, các nhóm lợi ích như dẫn khách, cò mồi, đặc biệt ở ngay trong quá trình thực thi của những người thi hành công vụ.
 
Nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng tiêu cực khi cân xe, và một trong số đó có thể do tiền bồi dưỡng cho người cân xe mỗi nơi một kiểu. Hầu hết lãnh đạo các trạm cân cho biết các trạm cân đều hoạt động liên tục 24/24h, nhưng kinh phí lại rất phập phù và không đồng đều, phụ thuộc hoàn toàn vào quan điểm của lãnh đạo ở từng địa phương.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn