Lai Châu: Hố tử thần 100 m2 cắt đôi đường quốc lộ

Sự tấn công bất ngờ của lũ ống, lũ quét ập đến trong đêm tối đã khiến người dân Lai Châu không kịp trở tay, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của. Không chỉ vậy, lũ quét còn khiến mặt đường quốc lộ 4D hình thành hố tử thần khủng khiếp rộng đến khoảng 100 m2 và cắt đôi đoạn đường.

hố tử thần
Hố tử thần khủng khiếp xuất hiện sau lũ quét ở Lai Châu. (Ảnh: laocaionline)
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, bão Kujira, từ chiều hôm qua đến sáng nay (25/6) mưa lớn đã xuất hiện tại nhiều địa phương trên toàn miền Bắc. Đặc biệt là các tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó có Lai Châu đã xuất hiện lũ quét trong đêm.
 
Theo tờ Tri thức trẻ, bão lũ không chỉ gây ngập lụt, cướp đi sinh mạng của người dân mà còn “sản sinh” ra hố tử thần quá lớn, vô cùng nguy hiểm. Cụ thể, tại Km7+300 quốc lộ 4D đoạn qua huyện Phong Thổ, lũ quét tràn qua đã cuốn trôi hàng nghìn mét khối đất đá và tạo thành hố “tử thần” với kích thước lớn đến 100 m2 và sâu khoảng 10m. Sự xuất hiện của hố tử thần đã khiến đoạn đường cao tốc bị cắt đôi, người và các phương tiện giao thông không thể lưu thông qua được.
 
Trước mức độ nguy hiểm của sự cố trên, để đảm bảo an toàn các phương tiện giao thông di chuyển theo tuyến Lai Châu - Lào Cai cần hết sức lưu ý và nên chờ đợi sự khắc phục từ phía các cơ quan chức năng.