Lexus lần đầu tiên sản xuất xe hơi tại Mỹ

Hãng xe sang Lexus đã có mặt tại thị trường Mỹ từ năm 1989, nhưng đây là lần đầu tiên hãng sản xuất ôtô tại đây.

Mẫu ô tô  đầu tiên của Lexus được sản xuất trên đất Mỹ trong năm 2015 là ES 350 2016. Mẫu xe này sẽ được lắp ráp tại Nhà máy Georgetown ở Kentucky (Mỹ) với số vốn đầu tư 360 triệu USD trong hơn 2 năm qua. Bằng số tiền đầu tư này, một dây chuyền lắp ráp mới đã được mở với công suất 50 nghìn xe/năm, tạo việc làm cho hơn 7.500 người lao động. Trong đó, dòng xe Lexus mới chiếm 10% công suất tại nhà máy này.
 
Mẫu Lexus sản xuất đầu tiên tại Mỹ
 
Ông Wil James - Chủ tịch nhà sản xuất xe Toyota Motor Manufacturing, Kentucky - nhận xét: “Đây là khoảnh khắc đáng tự hào của Lexus. Camry là mẫu xe bán chạy nhất tại Mỹ trong 13 năm qua. Giờ đây, những mẫu xe Lexus đầu tiên được xuất xưởng tại nhà máy Georgetown thực sự là món quà cho thành viên của nhóm nghiên cứu”. 
 
Theo kế hoạch, những mẫu xe Lexus sản xuất tại nhà máy đặt tại Kentuky (Mỹ) sẽ được chuyển đến các đại lý của Lexus để bán ra thị trường trong vài tháng tới.