Liên doanh Nissan bị phạt 19,3 triệu USD vì ấn định giá

Dongfeng Nissan – công ty liên doanh của Nissan tại Trung Quốc – vừa bị giới chức đại lục tuyên án phạt 123 triệu Nhân dân tệ (khoảng 19,3 triệu USD) vì tội thao túng giá. Đây là án phạt mới nhất trong chiến dịch điều tra chống độc quyền kéo dài nhằm vào các hãng xe nước ngoài của các nhà chức trách Trung Quốc.

thao túng giá
Dongfeng Nissan bị phạt nặng tại Trung Quốc vì vi phạm luật chống độc quyền
 
Trong một tuyên bố đưa ra mới đây, sở kế hoạch kinh tế thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cho biết đã có những bằng chứng xác thực cho thấy Dongfeng Nissan đã vi phạm luật chống độc quyền bằng chiêu áp đặt mức giá “tối thiểu” cho các sản phẩm xe hơi của hãng nhằm móc túi người tiêu dùng. Dongfeng Nissan là công ty liên doanh giữa hãng xe Nissan và hãng xe Dongfeng – một trong những hãng xe lớn nhất của Trung Quốc.
 
Trước đó, một loạt các công ty xe hơi nước ngoài bao gồm cả Mercedes Benz, Audi và Chrysler cũng bị lãnh án phạt lên đến hơn 100 triệu USD vì cáo buộc tương tự sau khi khách hàng đại lục than phiền về việc họ bị tính giá quá cao cho các loại xe và phụ tùng thay thế. Ngoài ra, Trung Quốc công bố mức phạt tổng cộng khoảng 200 triệu USD dành cho hơn 10 nhà cung cấp linh kiện, phụ tùng ô tô Nhật Bản vì hành vi “phá giá” gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng. Sau “áp lực” điều tra này, nhiều hãng xe nước ngoài tại Trung Quốc đã buộc phải giảm giá mạnh các mẫu xe và phụ tùng để tự cứu mình.
 
Trung Quốc bắt đầu chiến dịch điều tra nhiều công ty nước ngoài về các hành vi vi phạm luật chống độc quyền từ giữa năm 2014. Từ đó, nhiều công ty nước ngoài thuộc các lĩnh vực, từ ô tô, công nghệ, đến dược phẩm và đóng gói thực phẩm đều bị thanh tra, kiểm tra; trong đó có cả việc khám xét văn phòng và áp các mức phạt “khủng”. Mức phạt kỷ lục hiện nay là 975 triệu USD dành cho Qualcomm - nhà sản xuất chip của Mỹ - được đưa ra hồi tháng 2/2015.