Luis Salom tử nạn tại Moto2

Sau một tại nạn khá nghiêm trọng diễn ra tại FP2 (buổi chạy thử) thuộc chặng 7 Gran Premi Monster Energy de Catalunya ở đường đua Barcelona trong thể thức Moto2, Luis Salom - tay đua của SAG Team đã bất ngờ tử nạn.  

 
Luis Salom đã gặp tai nạn ở góc cua thứ 12 ở đường  đua Barcelona. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, cờ đỏ đã xuất hiện và FP2 ngay lập tức phải dừng lại. Hai xe cứu thương và máy bay trực thăng được điều tới đường đua Barcelona. Mặc dù ngay lập tức được đưa tới một bệnh viện tại Barcelona và thực hiện phẫu thuật khẩn cấp. Nhưng với những vết thương khá nặng tay đua của SAG Team đã ra đi ở tuổi 25.
 
Đường đua Barcelona
 
Kể từ vụ tai nạn thương tâm xảy đến với Marco Simoncelli vào năm 2011, đây là trường hợp tử nạn đầu tiên trong thể thức đua xe mô tô thể thao. Xin có lời chia buồn gửi tới gia đình, bạn bè và đồng đội của Luis Salom.
 
Louis Salom sinh ngày 7 tháng 8 năm 1991 tại Palma de Mallorca, Tây Ban Nha. Salom đã sớm bén duyên với môn thể thao tốc độ ngay từ nhỏ và nhanh chóng theo đuổi con đường chuyên nghiệp.
 
Năm 2007, Salom gia nhập Red Bull MotoGP™ tham gia Rookies Cup và có được chức vô địch thế giới đầu tiên vào năm 2009 tại hạng mục 125cc. Trong năm 2012, Salom xuất sắc giành chức vô địch thế giới Moto3. Kể từ khi chuyển lên thi đấu tại Moto2, Salom đã thi đấu tổng cộng 41 chặng và có 3 lần đứng ở vị trí cao nhất trên bục podium.