Mẫu Kombi “Tự do” cuối cùng của VW rời nhà máy

Dù đã biết trước việc chiếc xe Híp-pi nhất mọi thời đại – con bọ Kombi 63 năm tuổi cuối cùng của Volkswagen chính thức rời dây chuyền sản xuất vào ngày 20/12 tại Brazil sẽ là mốc chấm hết nhưng cho đến tận lúc này người ta vẫn nuôi hi vọng về một lệnh “ân xá”.

Đây là dòng xe huyền thoại không vì công nghệ hay siêu gì cả, mà vì nó sống cùng hàng triệu triệu thanh niên thế giới, trong cơn bùng nổ của chủ nghĩa hiện sinh vào những năm giữa thế kỷ 20. Những con người áo hoa quần ống loe, mũ phớt yêu tự do và đắm mình trong những cuộc phiêu lưu, rock ‘n’ roll, nhạc của Bob Dylan, Neil Young, Jim Morrison (The Doors), Willi Nelson, Rolling Stone, tình dục thoải mái… tất cả đều loanh quanh chiếc Volkswagen Kombi.
 
Mặc dù là một phần của lịch sử thế giới, một phần cuộc đời của vô số các chính trị gia lão luyện hiện giờ, những chiếc xe Kombi đã chở cả một thế hệ thanh niên rũ bỏ một thế giới mà họ cho rằng vô nghĩa và đầy phi lý, giải thoát mình khỏi mọi ràng buộc xã hội, quan niệm truyền thống hay thậm chí cả tín ngưỡng, đi tìm những tư tưởng tự do của chủ nghĩa hiện sinh vào những năm 60 của thế kỷ trước. Thế nhưng với tuyên bố chấm dứt sản xuất dòng xe Kombi, Volkswagen ở Brazil, nơi cuối cùng sản xuất mẫu xe này, chính thức kết thúc một huyền thoại. Lí do để “giết chết” con Bọ này là những quy định về xã hội và môi trường.
 
Quyết định được đưa ra dựa trên những luật về an toàn có hiệu lực vào năm tới, yêu cầu phải có hệ thống chống bó phanh và túi khí trên tất cả các xe mới. Mặc dù cách đây vài năm, chiếc xe “già nua” này cũng được nâng cấp với một động cơ làm mát nhưng nó không thể  phù hợp với những thiết bị an toàn hiện tại. Brazil từng xem xét việc hoãn các quy tắc trong ít nhất 2 năm để giảm những chi phí mà các hãng xe phải chịu. Nhưng cuối cùng quy định vẫn được thực thi.
 
Nhưng theo Reuters, Bộ trưởng Tài chính Guido Mantega đang cân nhắc một ngoại lệ đối với Kombi do vị trí mang tính biểu tượng của nó ở Brazil. Trả lời phỏng vấn FoxNews về việc liệu VW có tiếp tục sản xuất mẫu xe này nếu như được “ưu đãi”, một đại diện công ty chỉ nói rằng hãng sẽ tuân thủ mọi quy định mà Brazil áp dụng cho ngành công nghiệp ôtô.
 
VW hiện sản xuất khoảng 241 chiếc Kombi mỗi ngày. Để kỷ niệm cho sự “nghỉ hưu” này, hãng đã sản xuất phiên bản cuối cùng của mẫu Kombi nói trên với số lượng 1.200 chiếc. Mỗi xe có giá khoảng 36.000 USD.
 
Đây là dòng xe được phát triển dựa trên mẫu Beetle, sử dụng lốp 185 R14C, vành xe 14 inch làm bằng thép màu trắng. Xe được trang bị động cơ 1.4 ở phía sau, cho công suất 78 mã lực khi sử dụng xăng và 80 mã lực khi chạy bằng ethanol thuần túy.
 
Một số hình ảnh chiếc xe:
 
 
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn