Mazda Vision Coupe ẵm giải xe đẹp tại Geneva Motor Show 2018

Vision Coupe đã vinh dự giành được giải thưởng “Concept Car of the Year” trong chương trình “Car Design Night Geneva” (hoạt động trong khuôn khổ triển lãm Geneva) và danh hiệu “Chiếc xe đẹp nhất của năm” tại Festival Automobile International 2018 được tổ chức tại Paris (Pháp) vào tháng trước.

 
Mazda Vision Coupe vẫn đang tiếp tục tour diễn toàn cầu của mình bằng việc có mặt tại Geneva Motor Show 2018. Trước đó, mẫu xe này đã bắt đầu xuất hiện tại Tokyo Motor Show rồi tới LA Auto Show vào tháng 11/2017.
 
Chiếc xe này nhận được đánh giá tích cực bởi 18 vị giám khảo, trong đó có một số giám đốc thiết kế làm việc tại các hãng sản xuất ôtô lớn trên thế giới.
 
Giám đốc quản lý và Giám đốc thiết kế phong cách thương hiệu của Mazda Ikuo Maeda cho biết: “Đây là một vinh dự lớn của chúng tôi khi có chiếc xe này, nó đã thể hiện được bản chất về  thẩm mỹ của Nhật Bản và nhận được sự hoan nghênh từ một số nhà thiết kế xe hơi hàng đầu trên thế giới.”
 
“Bản chất của thiết kế này sẽ được thể hiện rõ trong các thế hệ tiếp theo của dòng xe Mazda, mẫu đầu tiên sẽ được đưa ra thị trường vào năm 2019”, vị giám đốc Mazda nhấn mạnh.
 
 
 
Theo Mazda, chiếc Vision Coupe Concept này chính là hiện thân của ngôn ngữ thiết kế Kodo thế hệ mới. Thiết kế này trên Vision coupe hướng đến phong cách tối giản, kèm một số điều chỉnh mang đến sự góc cạnh và sang trọng hơn như đèn pha, đèn hậu kéo dài theo chiều ngang. Chiều rộng của lưới tản nhiệt trên Vision Coupe được gia tăng, đem tới cho chiếc xe vẻ mạnh mẽ và bề thế hơn. Những đường nét dập nổi được tối giản, thay vào đó là các bề mặt lồi, lõm mềm mại.
 
 
 
 
Đặc biệt, cabin của chiếc xe này tiếp nối sự đơn giản bằng ý tưởng khoảng không “Ma” của người Nhật. Với ý tưởng này, hãng đã thiết kế nội thất của chiếc xe thành một không gian thư giãn, nhưng vẫn giữ cảm giác về sự chuyển động không ngừng như ngoại thất.
 
Nội thất xe là sự kết hợp giữa những chất liệu cao cấp là da và gỗ sang trọng. Bảng điều khiển trung tâm và màn hình giải trí nối dài, chiếm đến 3/4 táp-lô, các chi tiết khác được bố trí gọn gàng, mái xe bằng kính giúp không gian bên trong xe luôn tràn ngập ánh sáng, tay nắm cửa ẩn,…
 
 
Trước đây, Mazda đã tạo được tiếng vang với ngôn ngữ thiết kế Zoom-Zoom và từ năm 2010 đến nay đã được thay thế bằng ngôn ngữ thiết kế Kodo.