Mercedes bị phạt 56 triệu USD với cáo buộc ‘làm giá’

Các nhà chức trách ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc mới đây vừa chính thức tuyên án phạt 350 triệu Nhân dân tệ (56 triệu USD) với cáo buộc thao túng giá xe và phụ tùng. Đây là mức phạt cao nhất mà giới chức Trung Quốc đưa ra dành cho các hãng xe nước ngoài sau khi điều tra về những vi phạm luật chống độc quyền.

Theo báo cáo của Phòng Định giá tỉnh Giang Tô, hãng sản xuất ôtô Đức đã gây sức ép buộc các đại lý ở tỉnh này phải thiết lập mức giá sàn đối với một số mẫu xe và các sản phẩm phụ tùng thay thế, đồng thời đưa ra những cảnh báo “đe dọa” cắt hết chính sách hỗ trợ đối với những đại lý không chịu “nghe lời”. Cơ quan quản lý này cho biết hành vi này của Mercedes đã vi phạm luật chống độc quyền, ảnh hưởng tới cơ chế cạnh tranh công bằng và làm tổn hại tới quyền lợi của người tiêu dùng.
 
“Kết quả điều tra cho thấy, Mercedes-Benz và các đại lý của hãng ở Giang Tô đã móc ngoặc với nhau để định mức giá sàn cho mẫu xe E-class, S-class và những phụ tùng thay thế”, Phòng Định giá tỉnh Giang Tô cho biết.
 
Ngoài ra, cơ quan quản lý tỉnh Giang Tô cũng cho biết thêm đã phạt một số đại lý của Mercedes-Benz có dính líu đến âm mưu thao túng giá này với tổng số tiền phạt là 7,7 triệu Nhân dân tệ (1,24 triệu USD).
 
Theo Reuters, hiện Mercedes-Benz Trung Quốc đã chấp nhận mức án phạt mà giới chức Trung Quốc đưa ra, đồng thời cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật.
 
Cơ quan quản lý Trung Quốc bắt đầu đẩy mạnh chiến dịch “đàn áp” chống độc quyền trong ngành công nghiệp ôtô, đặc biệt là đối với các hãng sản xuất nước ngoài từ mùa hè năm ngoái. Tính đến nay, đã có hơn 10 đại gia xe bị điều tra và nhận án phạt. Ngoài Mercedes, nhiều hãng xe khác như Chrysler, Audi cũng đã nhận án phạt với tổng số tiền là 250 triệu USD.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn