Mitsubishi Pajero chạy bằng… gió

Một loạt những clip về chiếc xe Mitsubishi Pajero âm thầm di chuyển trên phố với một cánh quạt gió tại Romania đăng tải từ năm 2012 có thể khiến không ít người kỳ vọng về tương lai của một dạng xe “xanh” đúng nghĩa.

 
Có thể thấy, sự ra đời của các mẫu xe hơi chạy bằng điện đã khơi dậy niềm hy vọng về một giải pháp cho vấn nạn ô nhiễm không khí khi những dòng xe không khói bùng nổ. Tuy nhiên, liệu đây đã là những dòng “xanh” thực sự hay nó lại vô tình thúc đẩy sự phát triển của những ngành công nghiệp hỗ trợ khác tạo ra nhiều khí CO2 hơn. Vậy nếu xe chạy bằng sức gió hoàn toàn tự nhiên, kiểu như thuyền buồm ngày xưa xem chừng có vẻ là một giải pháp hoàn hảo hơn.
 
Hiện hãng xe Nhật Bản không bình luận gì về cuộc thử nghiệm của chiếc Mitsubishi Pajero bằng sức gió này tại thủ đô Bucharest của Romania. Tuy nhiên, thông qua 3 clip chạy thử được ghi vào đầu năm 2012, có thể thấy chiếc Mitsubishi Pajero khá “dị” khi nó thể hiện đúng theo nghĩa đen của cụm từ “ ôtô chạy bằng sức gió”. Có thể chỉ là một phiên bản “nghịch chơi” của chủ xe, nhưng với 3 cánh quạt gắn ở đầu xe, quay tít và tạo ra điện. Thì đây cũng là một ý tưởng thú vị về kiểu xe chạy bằng sức gió. Hoặc đúng hơn là xe hơi có hỗ trợ bằng năng lượng gió.
 
Tất nhiên nhìn clip thấy ngay với những cánh quạt có kích thước ngoại cỡ này, biến chiếc xe trở nên cồng kềnh và di chuyển nguy hiểm với phương tiện giao thông. Không kể tiếng ồn của gió từ tua-bin khi quay cũng quá bất tiện trên đường. Tuy nhiên, ý tưởng của phiên bản thử nghiệm này sẽ là tiền đề để các hãng sản xuất xe hơi có lẽ nên suy nghĩ nghiêm túc về các mẫu xe không khói, chạy bằng gió. Hoặc được hỗ trợ thêm công suất bằng động cơ gió. Mà không nhất thiết phải làm xe hơi “bay”.
 
Dưới đây là 3 clip thử nghiệm của chiếc Mitsubishi Pajero chạy bằng sức gió: