Mitsubishi sắp mua lại nhà máy Ford tại Philippines

Mitsubishi sắp chi ra từ 10-15 tỷ yen (tương đương 97-145 triệu USD) để mua lại một nhà máy đã đóng cửa của tập đoàn Ford Motor tại Philippines nhằm tiến thêm một bước trong chiến lược chinh phục thị trường Đông Nam Á với nhu cầu tiêu thụ xe đang tăng cao.

Tờ Nikkei ngày 31/3 cho biết với các cơ sở hoạt động tại Philippines hiện tại, Mitsubishi có thể sản xuất 30.000 xe mỗi năm. Tuy nhiên trước thực tế các nhà máy tại đây đang ngày càng lạc hậu và cũ kỹ với hệ thống cơ sở vật chất xuống cấp, hãng ôtô Nhật Bản đã lên kế hoạch xây dựng các nhà máy mới.
 
Song, vào năm 2012, Ford đã đóng cửa một nhà máy sản xuất xe SUV ở tỉnh Laguna, Philippines. Do vậy, hãng Mitsubishi đã quyết định mua lại nhà máy này với lý do sẽ tiết kiệm được một nửa chi phí so với việc xây mới một nhà máy khác. Nơi đây có thể sản xuất 40.000 xe mỗi năm. Dù nhu cầu xe hơi tại Philippines chỉ vào khoảng 180.000 xe mỗi năm, nhưng thị trường này được đánh giá đang dần trở thành một trong những mỏ vàng của các nhà sản xuất ôtô khi nền kinh tế đang trên đà phát triển mạnh mẽ.
 
Hiện tại, Mitsubishi đứng thứ hai tại Philippines với việc nắm giữ 20% thị trường. Xếp trên là Toyota, còn Hyundai ở thứ ba nhưng đang tăng tốc tại Đông Nam Á nói chung và Philippines nói riêng. Theo Nikkei, Mitsubishi sẽ củng cố vị trí của hãng với việc đẩy mạnh sản xuất. Hãng sẽ bắt đầu với mẫu SUV thể thao Montero, tiếp đó đến các mẫu sedan, xe tải,… Trong năm tài khóa này, hãng đặt mục tiêu bán được 1,07 triệu xe trên toàn cầu thì có tới 25% số này nằm ở các nước ASEAN. Hãng cũng đang nhanh tay hoàn tất các nhà máy tại Thái Lan (thúc đẩy mức sản xuất thêm 500.000 xe/năm) và có thể là Indonesia.
 
Trong khi đó, Ford có thể thoái bớt quy mô sản xuất ở Đông Nam Á và Úc khi các thị trường Bắc Mỹ và Trung Quốc đang đạt lợi nhuận cao.   
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn