Model S bị rao bán miễn phí vì tin tặc tấn công web của Tesla

Sau khi “phá khóa” được trang website của Tesla-hãng xe điện nổi tiếng của Mỹ, tin tặc đã thản nhiên đăng nhiều nội dung, trong đó có nội dung đùa giỡn, đưa một số điện thoại lên với lời nhắn “gọi để được nhận xe Tesla Model S miễn phí”.

Giao diện của trang web Tesla tại thời điểm bị tấn công
Theo trang Autoevoluiton, một cuộc tấn công “3 chiều” của tin tặc nhằm vào hãng xe điện Tesla đã diễn ra vào hôm thứ Bảy (25/4). Cụ thể, cả trang web cùng tài khoản của Twitter Tesla và tài khoảnTwitter của ông chủ Tesla, Elon Musk, đều bị tin tặc đột nhập. Để ghi dấu ấn cho vụ tấn công này, tin tặc đã đăng tải nhiều nội dung đùa giỡn, trong đó có thông báo: giao xe Model S miễn phí cho khách hàng. Thậm chí, nhóm tin tặc này còn cẩn thận để lại số điện thoại cho khách hàng gọi đến. Số điện thoại này thuộc về một cửa hàng sửa chữa máy tính tại bang Illinois.
 
Một nhóm có tên “RIPPRGANG” đã nhận trách nhiệm trong vụ tấn công tài khoản Twitter, trong khi một nhóm khác có tên “Autismsquad” lại tuyên bố đã tấn công trang web của Tesla. Vẫn chưa rõ 2 nhóm này có phải là một không.
 
Hiện trang web của Teslan đã được hồi phục, tuy nhiên vụ tấn công này đã dấy lên làn sóng tranh luận trong cộng đồng mạng. Trong đó, nhiều ý kiến tỏ ra lo ngại liệu tin tặc có nắm giữ được dữ liệu GPS trong xe của khách hàng hay không. Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng, tin tặc có thể nắm được “lỗ hổng” bảo mật tiềm năng trong xe Model S trước cam kết xe Model S khiến tin tặc “bó tay” của ông chủ Tesla Elon Musk. Tuy vậy, có vẻ như động thái tấn công của tin tặc chủ yếu nhằm làm mất uy tín của Tesla và để gây chú ý nhiều hơn là ăn cắp các dữ liệu quan trọng giống như vụ của Sony năm ngoái.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn