Mỹ thắng Trung Quốc trong vụ tranh chấp về thuế xe hơi tại WTO

Trong một phán quyết đưa ra hôm thứ Sáu (23/5), Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) khẳng định Trung Quốc đã vi phạm các quy tắc thương mại quốc tế trong tranh chấp liên quan đến việc áp đặt các loại thuế không hợp lý đối với xe nhập khẩu của Mỹ. Phán quyết của WTO đưa ra cùng thời điểm với việc Bộ Tư phá Mỹ buộc tội 5 sĩ quan quân đội Trung Quốc tấn công hệ thống máy tính của các công ty Mỹ nhằm ăn cắp các bí mật thương mại.

Một biển quảng cáo xe Jeep ở Thượng Hải, Trung Quốc
 
Như vậy, sau 2 năm kiện tụng, cuối cùng Mỹ cũng đã giành được chiến thắng trong vụ kiện chống lại Trung Quốc liên quan đến các vấn đề xuất khẩu xe hơi. Cụ thể, trong phán quyết đưa ra hôm 23/5, hội đồng trọng tài WTO có trụ sở tại Geneva nhấn mạnh Trung Quốc đã hành động “không nhất quán” trong việc áp đặt các yêu cầu chống bán phá giá, vi phạm nghiêm trọng các cam kết của WTO.
 
Theo các quan chức Mỹ, trước khi WTO chính thức đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ kiện này, hồi tháng 12/2013,  phía Trung Quốc đã rút lại những mức thuế chống bán phá giá “cắt cổ” đối với xe nhập khẩu của Mỹ sau khi nhận thấy những dấu hiệu thua cuộc trong vụ kiện lên WTO này. Tuy nhiên, phía Mỹ vẫn kiên quyết theo đuổi vụ kiện đến cùng nhằm tạo ra một bài học nhãn tiền cho các công ty thương mại của Trung Quốc về hậu quả của việc vi phạm những quy tắc thương mại toàn cầu.
 
Trả lời phỏng vấn của báo giới, ông Michael Froman, đại diện Thương mại Hoa Kỳ cho biết: “Đây là lần thứ 3 Mỹ đã giành chiến thắng trong các vụ kiện tại WTO liên quan đến những biện pháp thương mại không công bằng của Trung Quốc”.
 
Ngoài ra, ông Froman cũng cho biết thêm phán quyết của WTO sẽ có lợi cho gần 850.000 công nhân thuộc ngành công nghiệp xe hơi Mỹ bởi Trung Quốc hiện đang là thị trường xuất khẩu ôtô lớn thứ 2 của Mỹ. Trong năm 2013, tổng kim ngạch xuất khẩu xe hơi của Mỹ là 64,9 tỷ USD thì Trung Quốc chiếm tới 8,5 tỷ USD. Tuy nhiên, việc áp đặt thuế chống phá giá lên tới 21,5% đã ảnh hưởng tới 5,1 tỷ USD giá trị xuất khẩu xe hơi của Mỹ tại thị trường Trung Quốc trong năm 2013. Các mẫu xe bị áp thuế chống phá giá nặng nề tại Trung Quốc bao gồm Jeep Grand Cherokee, Cadillac Escalade và Buick Enclave.

Trong khi đó, dân biểu Mỹ Sander Levin thuộc đảng dân chủ Michigan khẳng định phán quyết của WTO đưa ra hôm 23/5 đã đánh dấu một chiến thắng quan trọng trong cuộc chiến chống kiểu “trù dập” của Trung Quốc, cũng như khuyến khích những người dám đứng lên để chống lại các mối đe dọa từ kiểu hành xử vi phạm quy tắc quốc tế của Trung Quốc đại lục.
 
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn