Nam giới lái xe có nguy cơ tử vong gấp 2 lần so với nữ giới

Mặc dù những chiếc xế hộp ngày nay đã được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ nhằm giúp công việc lái xe trở nên dễ dàng hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên, nam giới lái xe vẫn có nguy cơ tử vong cao hơn hẳn so với nữ giới.

Đây là kết quả phân tích của Cơ quan quản lý an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) dựa theo số liệu các ca tử vong vì tan nạn giao thông năm 2012. Cụ thể, số nam giới thiệt mạng trong khi lái xe vào năm 2012 là 23.808 người, cao gấp 2 lần so với số nữ là 9.733 người. Bên cạnh lý do tần suất lái xe của nam giới nhiều hơn nữ giới, nguyên nhân chính dẫn đến sự chênh lệch này chủ yếu là do nam giới lái xe trong tình trạng say xỉn. Cụ thể, 25% trường hợp tử vong vì tai nạn giao thông liên quan đến ma men. Trong khi đó, tỷ lệ này ở nữ giới là 15%.
 
Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, những bé gái ở độ tuổi từ 5 đến 9 và những phụ nữ ở độ tuổi trên 74 có tỷ lệ thương tật cao hơn so với nam giới. Theo đó, cứ mỗi 100.000 nữ giới lái xe gây tai nạn thì có tới 768 trường hợp bị thương tích.
 
Tuy nhiên, NHTSA cũng chỉ ra rằng mặc dù tình trạng thương tật và tử vong đang có xu hướng giảm đi, song sự khác biệt về tỷ lệ tử vong giữa nam và nữ khi tham gia giao thông vẫn không thay đổi.
 
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn