Ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ 38 người thương vong vì tai nạn giao thông

Ngày 28/4, cả nước đã xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông khiến 20 người thiệt mạng và 18 người bị thương.

  
Khoảng 9h sáng ngày 28/4, một vụ tai nạn liên hoàn giữa 8 ô tô đã xảy ra trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương khiến tuyến đường này ùn tắc hàng chục km
Ảnh: Pháp Luật TP.HCM
 
Thông tin trên do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cung cấp. Toàn bộ 25 vụ tai nạn giao thông nói trên đều xảy ra trên đường bộ.
 
So với ngày thứ hai kì nghỉ 30/4 - 1/5 năm 2018 không tăng giảm số vụ, tăng 6 người chết, tăng 1 người bị thương.
 
Trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, cả nước xảy ra 44 vụ tai nạn giao thông  khiến 36 người chết và 33 người bị thương. So với 2 ngày đầu kì nghỉ 30/4 - 1/5 năm 2018 tăng 4 vụ, tăng 10 người chết, tăng 9 người bị thương.
 
Trong ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ, các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh ùn tắc cũng vẫn xảy ra ở những nút giao thông trọng yếu, hay cửa ngõ ra vào thành phố vào buổi sáng. Những tới buổi chiều, các tuyến đường này đã không còn tình trạng ùn tắc do người dân đã rời thành phố.
 
Tại nhiều tuyến đường giao thông lên hàng loạt địa điểm du lịch nổi tiếng như Cát Bà, Sa Pa, Đà Lạt… lại xảy ra ùn ứ kéo dài do có quá đông người đi thăm quan, du lịch. Ngoài ra, nhiều điểm du lịch cũng rơi vào cảnh quá tải, du khách phải chen chúc, chờ đợi để được vui chơi.
 
Đà Lạt rơi vào cảnh ùn tắc giao thông ở các cửa ngõ và nhiều tuyến đường tại trung tâm
Ảnh: Kênh 14
 
Đà Lạt thất thủ
Ảnh: Trang Thông Tin Đà Lạt
 
Sa Pa đông nghẹt du khách tối 28/4
Ảnh: Zing
 
Ùn tắc kéo dài hàng km ở bến phà Gót sang Cát Bà
Ảnh: Kinh tế đô thị