Người cha dành 4 năm làm nhà di động cho con gái

Để cho cô con gái 4 tuổi có thể đi du lịch vòng quanh thế giới mà vẫn tuyệt đối an toàn, Bran Ferren, CEO công ty thiết kế và công nghệ Applied Minds, đã dành tới 4 năm và hàng triệu USD để tạo ra một chiếc xe tải lớn chưa từng thấy và đặt tên là KiraVan.

 
 
KiraVan (đặt theo tên con gái của Bran Ferren) được hoán cải từ một chiếc Mercedes-Benz Unimog, mẫu xe tải bền chắc hàng đầu thế giới. Đây sẽ là phương tiện phức tạp nhất từng được sản xuất và sẽ bắt đầu lăn bánh vào cuối năm nay. Thùng xe dài 31 feet (9,4m), cao 10 feet (3m). KiriVan sử dụng lốp được gia cố bằng sợi Kevlar, chất liệu chế tạo áo chống đạn, có thể đi trên gần như tất cả các loại địa hình, từ những con đường lầy lội cho đến những đoạn đường đá gồ ghề.
 
 
Nhìn từ bên ngoài, xe có một ngoại hình khá “cứng nhắc” nhưng bên trong lại là một không gian nội thất sang trọng, ấm cúng với phòng tắm thân thiện với môi trường, một nhà bếp đầy đủ các tiện nghi cao cấp, phòng ăn, một phòng điểu khiển công nghệ cao...
 
 
Không gì khác, động lực để người cha này có thể dành tới 4 năm làm ra một ngôi nhà di động có thể du lịch vòng quanh thế giới chính là tình yêu dành cho cô con gái bé bỏng. Ferren, hiện đã 61 tuổi, chỉ muốn con gái yêu của mình có thể thỏa sức khám phá thế giới rộng lớn theo một cách an toàn và tiện nghi nhất.
 
 
Chia sẻ về dự án, ông cho biết: “Tôi thích ngắm nhìn con gái mình khám phá cuộc sống. KiraVan sẽ là người bạn đồng hành của con bé trong suốt cuộc hành trình, cũng như một cách để gia đình nhỏ của Kiri sau này cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc thú vị trên những con đường”.
 
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn