Người mẫu, trẻ em đều bị cấm cửa ở Triển lãm Ôtô Thượng Hải

Mặc dù còn gần 2 tuần nữa Triển lãm Ôtô Thượng Hải lần thứ 16 mới chính thức khai mạc, song sự kiện này đang thu hút sự chú ý của dư luận bởi một loạt những quy định mới rất … “cứng”. Theo đó, cả người mẫu gợi cảm và trẻ em đều không được chào đón ở “lễ hội” này.

Những mẫu nhí tại một triển lãm xe hơi ở Trung Quốc diễn ra vào năm 2014
Trên trang web chính thức của Triển lãm, đại diện ban tổ chức đã lý giải ngắn gọn cho quyết định cấm cửa trẻ em là: “Vì lý do an ninh” và từ chối bình luận thêm. Trước đó, ban tổ chức sự kiện này đã khiến dư luận bất ngờ với thông báo năm nay và có thể các năm sau sẽ không có người mẫu nữ  đứng bên cạnh xe hơi.
 
Phát biểu với báo giới hôm 8/4, Gu Chunting, Trưởng ban tổ chức Triển lãm, cho biết mục đích lệnh cấm những người mẫu nữ gợi cảm xuất hiện tại sự kiện xe hơi năm nay là vì muốn chuyển hướng sự chú ý của khách tham quan tới các yếu tố chính của chương trình như công nghệ, các tính năng mới của xe hơi… thay vì chăm chăm nhìn vào bộ ngực của những người mẫu.
 
Người mẫu nữ sẽ không được phép xuất hiện tại Triển lãm ôtô Thượng Hải 2015
 
Xét về khía cạnh nào đó, lệnh cấm người mẫu hở hang quá mức của ban tổ chức Triển lãm ôtô Thượng Hải có thể hiểu được. Tuy nhiên, chính sách này có lẽ không nên áp dụng cho tất cả các trường hợp bởi thuê người mẫu vốn là một truyền thống, một phương pháp quảng bá của các sự kiện triển lãm xe hơi. Vì vậy, thay vì cấm tất cả những người mẫu nữ bên xe hơi có thể đổi sang quy định về trang phục của những người mẫu này. Đơn giản bởi nếu một triển lãm ôtô chỉ đơn thuần có sự xuất hiện của những chiếc xe hơi thì đây thực sự là một sự kiện rất… “cứng” và đậm đặc chất kỹ thuật, khó có thể thu hút đông đảo khách đến tham quan.
Vỹ An
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn