Người Mỹ đổ xô đi vay tiền mua xe hơi

Số lượng xe hơi bán ra tại Mỹ đang tiến đến gần mức kỷ lục và người Mỹ đang có xu hướng vay nhiều tiền hơn để mua ô tô. Tỷ lệ nợ lên cao chủ yếu gây ra bởi ba yếu tố: nhu cầu mua xe cao, giá xe tăng và lãi suất thấp.

 
Theo báo cáo từ tổ chức Experian Automotive cho thấy lượng người dân vay tiền mua xe hơi tại Mỹ đã tăng mạnh. Chỉ riêng trong quý IV 2015, tổng số tiền vay mua xe đã đạt đến con số 987 tỷ USD, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước và đạt số tiền nợ cao kỷ lục kể từ khi tổ chức Experian bắt đầu theo dõi các dữ liệu từ năm 2006.
 
Giám đốc tài chính của Experian chia sẻ “ Việc vay tiền mua xe đã chiếm ¼ trong tổng số tiền các khoảng vay tiêu dùng trên toàn ngành”. Tỷ lệ người thất nghiệp giảm, thu nhập tăng là những yếu tố chính thúc đẩy người dân tự tin vay tiền mua ôtô.
 
Mặt khác, lượng khách hàng vay tiền nằm dưới tiêu chuẩn đặt ra cũng tăng lên đáng kể. Số lượng tiền nợ quá hạn dưới 30 ngày đã giảm xuống còn 2,57% so với mức 2,62% của năm trước, trong khi đó, số lượng các khoản vay quá hạn 60 ngày đã tăng lên 0,72%.
 
Các khoảng vay xuất hiện trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ trước cuộc đại suy thoái. Theo Bộ lao động Mỹ, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ đã giảm 4,9% trong tháng 1/2016.