Người thân Tổng thống Tajikistan bị tố dùng xe ăn cắp

Các cơ quan truyền thông dẫn lời quan chức Đức ngày 19/12 cho rằng những chiếc xe hơi bị mất trộm ở nước này có thể đang nằm trong tay những người có quan hệ mật thiết với gia đình Tổng thống Tajikistan.

Xác nhận với tờ Daily Bild, Giám đốc Phòng Tư pháp Berlin là Thomas Heilmann cho biết hồi tháng 5, ông đã báo cáo lên Bộ Ngoại giao Đức sau khi bên Tajikistan “phớt lờ” đề nghị hỗ trợ pháp lý từ Berlin. Ông này cho rằng những chiếc xe đang nằm trong tay những người có quan hệ làm ăn và họ hàng với gia đình Tổng thống Emomali Rakhmon.

Theo phát ngôn viên Phòng tư pháp Berlin Lisa Jani, nhờ vào hệ thống định vị GPS mà các điều tra viên tại Đức đã tìm thấy những chiếc xe hơi mất cắp tại Tajikistan. Vụ 200 chiếc ôtô, trong đó có 93 xe BMW “không cánh mà bay” đã gây ra những mâu thuẫn nhất định giữa 2 nước trong thời gian gần đây.

Bộ Ngoại giao Đức cho biết đã có một vài cuộc đàm phán ngoại giao với Tajikistan về hoạt động chống tội phạm có tổ chức. Tuy nhiên, Bộ không xác nhận một báo cáo của Bild cho rằng Đại sứ của Tajikistan đã bị triệu tập.

Phản ứng lại, Đại sứ quán Tajikistan ở Berlin cho rằng những lời cáo buộc vô căn cứ của Đức đã làm tổn thương danh dự nước này, đồng thời khẳng định gia đình Tổng thống không lái bất kỳ chiếc xe nào bị ăn cắp.

 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn