Nguyên nhân 2 người thiệt mạng khi dừng xe thay lốp trên đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

Theo điều tra tại hiện trường, tai nạn cao tốc xảy ra khi xe bán tải đậu ở làn dừng khẩn cấp song vẫn nằm trên làn số 3 (làn xe đang lưu thông) khoảng 40cm.

Nguyên nhân 2 người thiệt mạng khi dừng xe thay lốp trên đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng
Ảnh: Gia Lộc.
Khoảng 7 giờ tối ngày 24/12, trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua xã Gia Khánh (huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương), một chiếc xe bán tải khi dừng bên đường đã bị xe bồn chở dầu do tài xế Nguyễn Minh Đức (trú Long Biên, Hà Nội) điều khiển đâm vào đuôi.
 
Trên xe bán tải có 3 người, trong khi 2 người xuống thay lốp xe bị xịt, một người đứng báo hiệu cho các xe khác. Tuy nhiên, do trời tối, xe bồn có tốc độ lưu thông nhanh nên dù người đứng báo hiệu đã cố la hét vẫn không ngăn được vụ tai nạn giao thông. Hai người thay lốp không kịp chạy thoát, bị xe bồn đâm chết tại chỗ.
 
Đại diện đơn vị quản lý đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và lực lượng cảnh sát phong tỏa hiện trường để phân luồng giao thông, điều tra vụ việc. 
 
Theo thiết kế, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng không có đèn cao áp trên đường, chỉ lắp đặt tại một số nút và điểm giao quan trọng. Trên dải phân cách giữa của cao tốc có phản quang cảnh báo lái xe ban đêm.