Nhập khẩu ôtô giảm gần 15%

Thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy trong tuần vừa qua (7-13/9), cả nước nhập khẩu 1.928 xe ôtô nguyên chiếc các loại, giá trị kim ngạch 43,37 triệu USD.

Nguồn: Hải quan Online
 
Như vậy, số lượng xe “ngoại” về nước giảm 14,8% so với tuần liền trước, chủ yếu là các xe được sản xuất tại những quôc gia “quen”: Thái Lan (1.155 chiếc), Indonesia (562 chiếc) và Trung Quốc (77 chiếc). Chỉ ba thị trường này đã chiếm 93% xe nhập về Việt Nam trong tuần qua.
 
Con số 1.928 xe bao gồm 1.295 xe dưới 9 chỗ ngồi (chiếm 67,2%), trị giá 27,3 triệu USD. Các phương tiện được mở tờ khai tại khu vực cảng Hải Phòng (915 chiếc), TP.HCM (350 chiếc), Hà Nội (22 chiếc) và Đà Nẵng (8 chiếc).
 
Trong đó, xe xuất xứ Thái Lan “áp đảo” với 712 chiếc. Ngoài ra còn có các thị trường như Indonesia (397 chiếc) hay Trung Quốc (72 chiếc).
 
Bên cạnh xe dưới 9 chỗ ngồi, các doanh nghiệp nhập về tổng cộng 615 xe tải, trị giá 13,07 triệu USD. Thái Lan tiếp tục là quốc gia xuất khẩu xe tải nhiều nhất sang Việt Nam với 443 chiếc. Chúng được mở tờ khai tại cửa khẩu Hải Phòng (402 chiếc), TP. HCM (209 chiếc)...
 
Trong cùng khoảng thời gian, số xe chuyên dụng được đưa về đạt 18 chiếc, trị giá gần 3 triệu USD.
 
Nhìn chung, trong những tháng gần đây, tình hình nhập khẩu ôtô đã khả quan hơn thời điểm đầu năm do ngày càng nhiều mẫu xe đáp ứng Nghị định 116, phần lớn là các xe từ các quốc gia Đông Nam Á khác như Thái Lan và Indonesia.
 
Tháng 8/2018, Việt Nam nhập khẩu tổng cộng 6.837 xe nguyên chiếc các loại từ Thái Lan, trị giá 142,5 triệu USD. Con số nhập từ Indonesia là 2.097 xe, trị giá 31,3 triệu USD. Cộng dồn 8 tháng đầu năm, số lượng xe nhập từ hai quốc gia này lần lượt đạt mức 22.008 chiếc và 3.083 chiếc.
 
Cũng theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, trong tuần vừa qua, cả nước chi 86,9 triệu USD để nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ôtô. Nhóm mặt hàng này chủ yếu có nguồn gốc Nhật Bản (23,5 triệu USD), Trung Quốc (20,3 triệu USD), Hàn Quốc (17,6 triệu USD) hay Thái Lan (9,8 triệu USD).