Nhập khẩu ôtô tháng 11 đạt kỷ lục

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, số lượng ôtô nguyên chiếc được nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 11/2018 đạt 14.538 chiếc với trị giá 305 triệu USD. Đây đều là những con số kỷ lục từ đầu năm.

 
Cộng dồn 11 tháng, người Việt nhập khẩu 66.283 xe ôtô các loại, tổng kim ngạch gần 1,5 tỷ USD.
Trong đó, Thái Lan cùng Indonesia là hai thị trường nhập khẩu xe chính của Việt Nam với các kết quả lần lượt 47.359 chiếc, trị giá 935 triệu USD và 12.893 chiếc, trị giá 212 triệu USD.
 
Tình hình nhập khẩu xe từ đầu năm. Nguồn: Hải Quan Online
 
So với những năm gần đây, tình hình xe nhập vào Việt Nam trong năm 2018 có những xáo trộn. Đặc biệt kể từ khi Nghị định 116 có hiệu lực vào ngày 1/1/2018, hoạt động nhập khẩu của nhiều doanh nghiệp bị chững lại do những vướng mắc liên quan đến giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại hay quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
 
Các số liệu cho thấy, hai tháng đầu năm, số lượng xe “ngoại” về nước chỉ đạt vài trăm chiếc. Tuy nhiên, từ tháng 3 trở đi, con số này bất ngờ tăng vọt lên 3.676 phương tiện.
 
Kết quả trên bao gồm lô hàng hơn 2.000 xe của Honda đáp ứng các quy định và được thông quan vào ngày 16/3, nhanh hơn nhiều so với dự kiến. Nằm trong diện ưu đãi thuế nhập khẩu 0% là những mẫu xe như Honda Accord, CR-V, Jazz và Civic. Các phương tiện được sản xuất tại Thái Lan.
 
Tháng 4 và tháng 5, xe nhập có dấu hiệu giảm xuống nhưng từ tháng 6 trở đi, những tháng sau đều tăng trưởng so với tháng trước.
 
Mặc dù vậy, tính đến cuối tháng 11, sản lượng xe nhập khẩu vẫn giảm 19,8% so với cùng kỳ năm 2017, trong khi kim ngạch giảm 21,1%.