Những mẫu xe được vinh danh năm 2015

Năm 2015, ngành công nghiệp ô tô bị ảnh hưởng bởi bê bối và những đợt triệu hồi xe hàng loạt, song không thể phủ nhận rằng có những mẫu xe và nhà sản xuất vẫn được xướng tên trong những giải thưởng danh giá trên toàn thế giới.

xe Hyundai
 
Xe Hyundai đứng đầu về độ tin cậy
 
Năm 2015, Hyundai đã được xướng tên vị trí đứng đầu xếp hạng về độ tin cậy xe hơi tại Mỹ của CarMD nhờ những ưu điểm như chi phí và tần suất sửa chữa đều dưới mức trung bình. Hãng xe đến từ Hàn Quốc đã “đánh bật” một loạt tên tuổi trong ngành công nghiệp ô tô, bao gồm Toyota, Honda, Ford, Chrysler, Kia, GM, Nissan hay “ông lớn bê bối” VW.
 
Frank Ferrara, Phó chủ tịch dịch vụ chăm sóc khách hàng của Hyundai Mỹ, cho biết: “Việc Hyundai giành vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng của CarMD cho thấy cam kết của chúng tôi đối với việc thiết kế những mẫu xe với độ bền, chất lượng và độ tin cậy cao”.
  
Năm 2014, giải thưởng thuộc về Honda nhưng năm 2015, hãng xe Nhật Bản bị tụt xuống vị trí thứ 3, sau Hyundai và Toyota. GM cũng trượt từ vị trí thứ 4 xuống thứ 7. Trong khi đó, hãng xe Ford đứng thứ 4. Một điểm đáng chú ý khác trong bảng xếp hạng là VW, hãng xe gần như đã bị “nhấn chìm” danh tiếng trong bê bối gian lận khí thải, vẫn lọt top 10 với vị trí cuối cùng.
 
Xe Mazda tiết kiệm nhiên liệu nhất
 
xe Mazda
2015 là năm thứ 3 liên tiếp, Cơ quan bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) tiếp tục xướng tên Mazda là hãng xe “tiết kiệm nhiên liệu nhất” thị trường này. Theo đó, đối với đời 2014, xe Mazda có mức hiệu suất nhiên liệu cao nhất trong ngành công nghiệp là 8L/100km, lượng khí thải carbon dioxin ở mức thấp nhất (203g/km).
 
Một điều đáng ngạc nhiên là tại thị trường Mỹ, hãng xe Nhật không có bất cứ mẫu hybrid hay xe điện nào. Có nghĩa là, công nghệ Skyactive là nhân tố duy nhất giúp Mazda có được thành tích đó. Công nghệ Skyactive có thể được tìm thấy trên rất nhiều mẫu xe của hãng như Mazda3, Mazda6, CX-5, MX-5 Miata, CX-3.
 
Jim O'Sullivan, CEO của Mazda Bắc Mỹ, cho hay: “Thành tựu chứng minh một điều rằng Mazda đã đem đến những gì mà các hãng khác không làm được, đó là những mẫu xe chất lượng cao, ngoại hình bắt mắt và tiết kiệm nhiên liệu”.
 
Xe Subaru giữ giá nhất
 
xe Subaru
 
Ngày 15/12, công ty chuyên đánh giá xe hơi Kelly Blue Book (KBB) xướng tên Subaru là thương hiệu tốt nhất khi xét về giá trị bán lại ước tính của các xe đời 2016. Giải thưởng “Giá trị bán lại cao nhất” của KBB nhận diện các thương hiệu và mẫu xe dựa trên giá trị ước tính sau 5 năm sử dụng. Đây là năm thứ 2 liên tiếp KBB trao danh hiệu này cho Subaru.
 
Tuy nhiên, nếu tính về tổng số các xe lọt vào danh sách 10 xe có giá trị bán lại cao nhất của KBB, GM đứng đầu với  4 mẫu xe là Chevrolet Camaro, Colorado, Canyon, và GMC Sierra. Toyota sở hữu 3 phương tiện: 4Runner, Tundra và Tacoma. Ngược lại, Subaru chỉ có 2 mẫu xe, bao gồm Forester và WRX. Eric Ibara, Giám đốc KBB về mảng giá trị bán lại, cho biết: “Phần lớn trong số 10 xe có giá trị bán lại cao nhất năm nay là xe tải và xe SUV. Đó là một minh chứng về điểm mạnh mà những phân khúc này sẽ tiếp tục mang theo trong tương lai”.
 
Xe Nhật “thống trị” xếp hạng an toàn tại Mỹ
 
xe Lexus
 
Toyota, Honda cùng hãng xe tai tiếng Volkswagen (VW) của Đức là những cái tên “thống trị” bảng xếp hạng an toàn xe hơi của Viện bảo hiểm an toàn giao thông Mỹ (IIHS) năm 2015. Toyota đứng đầu ngành công nghiệp với 9 mẫu xe lọt vào danh sách được công bố ngày 10/12/2015. Tiếp theo đó là Honda với 8 mẫu xe và VW với 7 mẫu xe.
 
Tổng cộng có 48 xe được chứng nhận giải thưởng an toàn cao nhất “Top safety pick plus” của IIHS. Các xe Toyota bao gồm từ Scion iA giá 16.000 USD cho đến Lexus RC, chiếc xe hạng sang cỡ lớn giá hơn 40.000 USD. Trong khi đó, Honda cũng “điểm danh” với những mẫu xe như Accord và Acura RDX. Các sản phẩm thuộc Volkswagen có Jetta, Passat hay Audi A3.
 
 
Để đủ điều kiện nhận giải thưởng, các phương tiện phải thể hiện tốt trong bài thử nghiệm va chạm từng gây khó khăn cho không ít mẫu xe và được trang bị công nghệ phanh tự động. Cách đây 3 năm, IIHS đưa ra nội dung thử nghiệm mới mà trong đó, một phần nhỏ phía đầu xe sẽ đâm vào rào cản ở tốc độ 64km/h nhằm mô phỏng trường hợp phương tiện đâm phải một cái cây hay cột đèn trên thực tế. Các dữ liệu từ lĩnh vực bảo hiểm cho thấy đây cũng là một trong những kiểu tai nạn “chết người”.
 
Adrian Lund, CEO IIHS, cho biết: “Khi những chiếc xe không ngừng cải thiện, chúng tôi cho rằng cần ghi nhận điều đó và khuyến khích các hãng xe tiến bộ hơn nữa bằng việc đưa ra những tiêu chí khắt khe hơn”.
 
 Xe Porsche được yêu thích nhất năm 2015
 
Năm thứ 11 liên tiếp, Porsche đứng đầu khảo sát của công ty nghiên cứu thị trường J.D. Power (Mỹ) về trải nghiệm khi khách hàng sở hữu một chiếc xe mới.
 
xe Porsche
 
Kết quả được công bố vào ngày 22/7/2015 dựa trên phản hồi từ hơn 84.000 khách hàng mua và thuê các xe đời 2015 sau 3 tháng sử dụng. Cuộc khảo sát dùng thang điểm 1.000 để đánh giá 77 khía cạnh khác nhau của phương tiện. Renee Stephens, phụ trách bộ phận chất lượng ô tô Mỹ tại J.D. Power cho biết ngoại thất, động cơ, hệ truyền động, âm thanh và điều hướng là những nhân tố “nặng ký” trong nghiên cứu.
 
Đứng ngay sau Posrche, Jaguar giữ vị trí thứ 2 năm thứ 2 liên tiếp. Thuộc top 5 còn có những thương hiệu xe sang đến từ Đức là BMW, Mercedes-Benz và Audi. Cả BMW và Mercedes đều đã cải thiện về thứ hạng so với năm trước.
  
Bà Stephens đánh giá cải thiện nhiều nhất trong bảng xếp hạng năm nay phải kể đến các thương hiệu xe hơi Hàn Quốc. Các thương hiệu của Mỹ và châu Âu cũng có những tiến bộ đáng kể. Trong khi đó, ở các đối thủ Nhật Bản, kết quả cải thiện nhưng chậm hơn.
 
Một số giải thưởng khác
 
Ngoài những giải thưởng lớn dành cho các thương hiệu, 2015 còn là năm đánh dấu sự thành công của không ít mẫu xe đơn lẻ như giải thưởng xe của năm tại Ấn Độ thuộc về Hyundai Creta, giải thưởng xe tải xanh của năm dành cho Ford F-150 hay giải thưởng “Thiết kế đẹp” cho “bộ ba” xe mới của Kia.
 
2015 có thể được coi là năm “bội thu” của Kia khi hãng được trao giải thưởng thiết kế uy tín “Good Design 2015” cho 3 trong số những mẫu xe mới nhất, bao gồm Sorento, Optima 2016 và Trail'ster concept.
 
Đây là năm thứ 2 liên tiếp Kia có tới 3 xe nhận giải thưởng này. Kết quả do một ban giám khảo gồm các nhà thiết kế, chuyên gia trong lĩnh vực đưa ra. Những mẫu xe đến từ Hàn Quốc được đánh giá trên một loạt tiêu chí khác nhau, từ  thiết kế, công nghệ, vật liệu, hình dáng, tính năng, tiện ích cho đến hiệu quả năng lượng và tính thân thiện với môi trường.
 
Yong-Won, Phó chủ tịch marketing tại các thị trường quốc tế của Kia, nhận định: “Việc 6 mẫu xe thương mại và xe concept mới nhất nhận giải thưởng từ “Good Design” là một minh chứng cho thấy những bước tiến lớn mà đội ngũ thiết kế của chúng tôi đã làm được”.
 
xe Kia
 
Trong khi đó, Giải thưởng Xe của năm 2016 tại Ấn Độ (ICOTY) đã được trao cho mẫu xe Hyundai Creta. Hyundai Ấn Độ hiện đang là nhà sản xuất ô tô lớn thứ hai và xuất khẩu xe du lịch lớn nhất tại Ấn Độ. Trước đó, Hyundai Ấn độ đã chiến thắng giải ICOTY 3 năm liên tiếp: Creta năm 2016, Elite i20 năm 2015 và Grand i10 năm 2014. 
 
Ông YK Koo, Giám Đốc Điều hành của Hyundai Ấn Độ, chia sẻ: “Chúng tôi rất vinh dự khi nhận được giải thưởng danh giá “Xe của năm 2016” cho Creta – mẫu xe sản xuất tại Ấn Độ và đã được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Creta thực sự đã đánh dấu 1 kỷ nguyên mới của Hyundai, thiết lập tiêu chuẩn mới cho ngành công nghiệp ô tô”.
 
xe Hyundai
 
Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, mẫu xe bán tải đắt khách của nước Mỹ cũng giành giải thưởng “Xe tải xanh của năm 2016” do tạp chí Green Car trao tặng với mức tiêu hao nhiên liệu gần11km/lít trên đường hỗn hợp. 
 
Trong nhiều năm qua, F-150 vẫn duy trì vị trí mẫu  xe bán tải số 1 tại thị trường Mỹ. Chính vì vậy, không quá khó hiểu khi Ford đã không ngừng cải tiến để biến chiếc xe này thành mẫu xe xanh thân thiện với môi trường.
 
xe Ford
 
Không chỉ là mẫu bán tải ăn khách nhất, Ford F-150 còn liên tục xuất hiện trong các lễ trao giải thưởng khiến cho những thành tích của mẫu xe ngày càng dài thêm. Mới đây nhất là giải thưởng xe xanh của năm AAA Green Car Guide.