Nippon mở nhà máy sơn ô tô tại Vĩnh Phúc

Huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã có thêm một nhà máy Nhật Bản mới khánh thành. Là công ty Nippon, thương hiệu lớn trong thị trường sơn và chất phủ của ngành công nghiệp kiến trúc, xe hơi và trang trí nội ngoại thất. Đây cũng là nhà máy sơn Nippon thứ 3 tại Việt Nam, tập trung vào sản xuất sơn cho ô tô và xe máy.

 
Nhà máy Sơn Nippon Vĩnh Phúc (gọi tắt là NPVP) được biết sẽ tập trung sản xuất các loại sơn công nghiệp cho các quy trình sản xuất và bảo dưỡng ô tô và xe máy, sơn cho ngành công nghiệp nặng, sơn trang trí dân dụng (sơn nội thất và ngoại thất), sơn phủ tầu biển và sơn nhựa. Nhà máy được xây dựng trên diện tích 60.000m2, vốn đăng kí đầu tư 14 triệu USD trong vòng 5 năm, với sản lượng 15.000 tấn sơn/năm, tạo thêm 500 việc làm. Khuôn viên nhà máy có đầy đủ mọi trang thiết bị công nghệ mới, công trình phúc lợi cho người lao động..vv
 
 
Mặc dù ngược với những băn khoăn về sự sụt giảm của sản lượng xe hơi xe máy sản xuất trong nước sau khi Việt Nam vào AFTA hoàn toàn năm 2018, có thể ảnh hưởng tới nhu cầu tiêu thụ sơn xe. Nhưng ông Fujita Tetsuro, Giám đốc Điều hành cấp cao của Công ty Quản lý NIPSEA vẫn cho biết: “Cùng sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của ngành sản xuất ô tô và xe máy trong thời gian gần đây, đặc biệt tại Hà Nội và Vĩnh Phúc, chúng tôi nhận thấy cơ hội lớn và rất tiềm năng từ khách hàng”. Ngoài ra, Nippon cũng cho biết họ đã tiếp quản thêm nhiều khu đất cho giai đoạn mở rộng nhà máy sắp tới, dùng để sản xuất sơn điện ly, sơn không thấm nước, sơn xây dựng và tự sản xuất nhựa với mục tiêu đẩy mạnh việc kinh doanh của Nippon tại Việt Nam.
 
Ông Kondo Masao, Tổng Giám đốc Công ty Sơn Nippon Vĩnh Phúc và Sơn Nippon Việt Nam còn cho biết thêm nhiều định hướng khác trong kế hoạch của nhà máy. Ngoài việc đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp sản xuất xe hơi và xe gắn máy nội địa. NPVP cũng đang triển khai kế hoạch mở rộng sản xuất sang sơn cuộn, sơn phủ công nghiệp, sơn phủ chuyên dụng và các lĩnh vực sơn phủ, sơn bảo dưỡng khác. Đây cũng là lí do họ tính tới nếu ngành sản xuất xe hơi ở Việt Nam sụt giảm.
 
 
Hiện tại trong ngành sản xuất xe hơi Việt Nam hay tại một số nước như Nhật Bản, Thái Lan, In-đô-nê-xi-a và Phi-lip-pin. Hầu hết các hiệu xe sản xuất hay phân phối đều sử dụng sơn Nippon. Hiệu sơn này là công ty duy nhất cung cấp toàn bộ hệ thống sơn cho xe ô tô, độc quyền trên thị trường nội địa. Duy chỉ có 2 hãng xe là Vinaxuki của Việt Nam và GM của Mỹ là chưa dùng sơn Nippon.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn