Nissan bị cáo buộc vi phạm khí thải tại Hàn Quốc

Ngày 16/5, Bộ Môi trường Hàn Quốc cho biết sẽ phạt Nissan số tiền 330 triệu Won (280 nghìn USD), đồng thời cáo buộc hãng xe Nhật “gian lận” trong các bài thử nghiệm khí thải.

xe 2015 nissan qashqai
 
Kể từ sau khi ông lớn xe Đức Volkswagen bị phát hiện gian lận khí thải, Bộ Môi trường Hàn quốc đã tiến hành kiểm tra trên 20 mẫu xe diesel khác nhau. Một cuộc điều tra của chính phủ cũng phát hiện Nissan đã sử dụng một thiết bị “đặc biệt” trên dòng xe thể thao đa dụng Qashqai nhằm vô hiệu hóa hệ thống quản lý khí thải trong điều kiện lái xe thực tế.
 
Trước tình hình đó, Bộ thông báo sẽ đình chỉ việc tiêu thụ xe Qashqai  tại Hàn Quốc và yêu cầu Nissan triệu hồi 814 phương tiện liên quan. Ngoài ra, cơ quan còn dự định sẽ đệ đơn khiếu nại hình sự đối với Takehiko Kikuchi, người đứng đầu bộ phận Nissan Hàn Quốc.
 
xe 2015 nissan qashqai 1
 
Về phía mình, hãng xe Nhật đã lên tiếng phủ nhận các cáo buộc và cho biết sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng: “Nissan không thao tác dữ liệu hay sử dụng thiết bị gian lận trên bất cứ mẫu xe nào mà chúng tôi sản xuất”.
 
Trong thời gian qua, Nissan không phải hãng xe duy nhất bị “sờ gáy” tại Hàn Quốc trong bê bối khí thải. Người đứng đầu chi nhánh Volkswagen và Audi tại nước này cũng bị kiện vì không tuân thủ yêu cầu triệu hồi. Táng 11/2015, Seoul đã phạt hãng xe Đức số tiền kỷ lục 14,1 tỷ Won (gần 12 triệu USD) , đồng thời yêu cầu hãng triệu hồi hơn 125 nghìn xe diesel sau cuộc điều tra một số phương tiện do VW và Audi sản xuất.
 
Sự cố xảy ra với Nissan xuất hiện trong bối cảnh đối tác của hãng là Mitsubishi cũng đang chìm trong một bê bối tương tự tại quê nhà Nhật Bản liên quan đến việc “thổi phồng” các thông tin về hiệu suất nhiên liệu. Tháng trước, Mitsubishi thừa nhận một số nhân viên đã khai khống hiệu quả nhiên liệu tới 10% trên 4 dòng xe nhỏ chạy xăng tại thị trường Nhật Bản.