Nợ mua xe quá hạn tại Mỹ giảm mạnh

Tỷ lệ các khoản nợ mua xe quá hạn tại Mỹ đã giảm tới mức thấp nhất trong nửa năm qua. Và cùng với sự khởi sắc của thị trường xe hơi, con số trên khẳng định cho đà hồi phục vững chắc của nền kinh tế Mỹ.

Theo báo cáo của hãng quản lý rủi ro TransUnion công bố ngày 22/5, tỷ lệ người vay tiền quá hạn 60 ngày đối với khoản vay mua xe của họ đã giảm xuống mức 0,36% trong quý I/2012 tại 43 bang của Mỹ. Đó là tỷ lệ thấp nhất từ khi công ty TransUnion bắt đầu thu thập dữ liệu năm 1999. Tỷ lệ cao nhất mà TransUnion đã ghi nhận được là 2,39% trong quý I/2000.
 
So sánh với quý I/2011, tỷ lệ nợ mua xe quá hạn đã giảm khoảng 27% từ mức 0,49%, còn nếu so với quý IV/2011, tỷ lệ này giảm 22% từ mức 0,46%. Như vậy các khoản nợ mua xe quá hạn đã giảm 10 quý liên tiếp. Một nguyên nhân chính: sau suy thoái kinh tế, nhiều người vay tiền đã ưu tiên trả nợ cho khoản vay mua xe hơn so với các khoản vay khác như tín dụng và vay mua nhà. Dù sao đi nữa thì xe hơi vẫn là một phương tiện không thể thiếu đối với người Mỹ.
 
Theo số liệu của TransUnion, khoản nợ mua xe trung bình đã tăng khoảng 5% so với một năm trước lên mức 13.272 USD. Con số này được TransUnion tính toán từ một khảo sát ngẫu nhiên với 27 triệu báo cáo tín dụng.
 
“Các khoản nợ mua xe quá hạn đang tiếp tục giảm một cách ấn tượng.” Peter Turek, Phó chủ tịch bộ phận kinh doanh dịch vụ tài chính của TransUnion, cho biết. Turek nói rằng ông mong đợi các khoản nợ mua xe quá hạn sẽ được duy trì ở mức thấp trong năm 2012.
 
Một tỷ lệ nợ mua xe thấp hơn là tin tốt cho giới buôn xe bởi vì điều đó sẽ khiến các ngân hàng thoải mái hơn khi cho vay. Tuy nhiên Turek lưu ý rằng một sự tăng nhẹ từ mức thấp kỷ lục này có thể diễn ra nhưng không gây tác động tiêu cực. Nguyên nhân là do các nhà cho vay có thể sẽ tiếp tục đưa ra các khoản vay thậm chí cho khách hàng có mức rủi ro tín dụng cao.
 
Nhiều người tiêu dùng đã cố gắng giảm khoản nợ và tiết kiệm tiền khi kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái năm 2008. Nhưng khi nền kinh tế có những dấu hiệu cải thiện trong vài tháng gần đây khiến một số người đi vay cảm thấy thoải mái hơn khi ký vào những khoản vay tín dụng. Trên thực tế, doanh số bán xe đang giữ đà tăng đến mục tiêu 14,5 triệu xe trong khi tình hình bán lẻ tại Mỹ cũng đã cải thiện đáng kể. Tỷ lệ thất nghiệp, trong khi vẫn ở mức cao, đã giảm xuống còn 8,1% cuối tháng trước, mức thấp nhất kể từ tháng 1/2009.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn