“Nữ tướng” Toyota từ chức sau bê bối nhập thuốc trái phép

Ngày 1/7, Toyota cho biết bà Julie Hamp, Giám đốc truyền thông của hãng, đã xin từ chức sau khi bị bắt vào tháng trước vì nghi ngờ nhập khẩu trái phép thuốc giảm đau oxycodone vào Nhật Bản.

Julie HampToyota
 
Hãng xe Nhật đã chấp nhận đơn từ chức của bà Hamp sau khi cân nhắc đến “mối quan tâm và sự bất tiện mà những sự cố trong thời gian gần đây đã gây ra cho các bên liên quan”. Tạm thời, Giám đốc quản lý cấp cao Shigeru Hayakawa sẽ tiếp quản vị trí Giám đốc truyền thông cho đến khi một người khác được chỉ định.
 
Bà Hamp bị bắt vào ngày 18/6 sau khi các quan chức hải quan phát hiện những viên oxycodone trong một bưu kiện gửi cho bà từ Mỹ. Hiện bà vẫn bị cảnh sát tạm giam nhưng chưa có quyết định buộc tội. Theo luật của Nhật Bản, bà có thể bị giữ trong 20 ngày.
 
Trả lời cảnh sát, bà Hamp không hề biết đã nhập một loại thuốc trái phép. Trong khi đó, kể từ khi bà Julie Hamp bị bắt, đại diện hãng xe Toyota vẫn luôn ủng hộ và khẳng định bà không cố ý vi phạm pháp luật.
 
Việc Julie Hamp từ chức là một “cơn gió lạnh” thổi vào  Toyota khi hãng ô tô này luôn muốn đa dạng những vị trí quản lý cấp cao, không phân biệt quốc tịch hay giới tính. Đây cũng sẽ là một trục trặc đối với Thủ tướng Shinzo Abe, người ủng hộ việc trao quyền cho phụ nữ để giúp hiện đại hóa nền kinh tế nước này. Ông hy vọng đến cuối thập kỷ, nữ giới sẽ chiếm 30% trong các vị trí lãnh đạo.