Nước Đức sẽ thu phí xe nước ngoài

Nước Đức vừa thông qua một quy định thu phí lưu hành đối với xe được đăng ký bên ngoài lãnh thổ. Theo đó, mức phí sẽ đánh theo chỉ sổ khí thải Euro và thời gian lưu lại tại quốc gia này.

Nước Đức sẽ thu phí xe ô tô nước ngoài
 
Hạ viện Đức, còn gọi là Bundestag, vừa phê chuẩn một khoản phí áp dụng đối với ô tô được đăng ký ở bên ngoài nước Đức. Theo luật mới, mức phí sẽ được tính dựa trên thời gian lưu lại nước Đức và nồng độ khí thải Euro của chiếc xe. Đơn giản, nếu sở hữu một chiếc xe xanh và dự định lưu lại nước Đức vài ngày, tài xế phải trả ít hơn nếu đến nước Đức trong vòng một tháng với một chiếc Volkswagen chạy dầu đời cũ.
 
Khoản phí đường bộ tại Đức đã được đưa ra thảo luận từ mùa hè năm 2014. Bộ trưởng Giao thông Đức tiết lộ kế hoạch đánh thuế các tài xế nước ngoài từ đầu năm 2016, nhưng bị trì hoãn sau khi Uỷ ban châu Âu cho rằng nó đi ngượclại với quy định của EU. Sau đó, nước Đức đã điều chỉnh một vài điểm trong điều khoản với việc giảm thuế đánh vào xe xanh và thời gian lưu trú, thể theo yêu cầu của Uỷ ban châu Âu.
 
Tuy nhiên luật này đang đối mặt với một trở ngại nữa đó là đòi hỏi áp dụng những ngoại lệ ở các khu vực biên giới và một số bang đang chống lại quyết định này. Phê chuẩn cuối cùng của luật có thể không được thông qua trước kỳ bầu cử liên bang vào cuối tháng 9 này.
 
Nếu được thông qua, luật thuế mới sẽ tạo ra khoảng 540 triệu USD mỗi năm, theo tính toán của chính phủ Đức. Chưa có biểu thuế cụ thể tại thời điểm này, nhưng mức thuế đánh vào một chiếc xe mỗi năm có thể lên tới 140USD.