Ô nhiễm không khí gây ra 60.000 trường hợp tử vong sớm

Chính phủ Anh cảnh báo, ô nhiễm không khí phần lớn từ khí thải của các phương tiện giao thông chạy bằng diesel trên đường bộ có thể gây ra 60.000 trường hợp tử vong sớm mỗi năm.

Tờ Sunday Times dẫn báo cáo của Ủy ban Medical Effects of Air Pollutants, một cơ quan tư vấn chính phủ cho thấy, số người tử vong sớm vì ô nhiễm giao thông đường bộ sẽ tăng gấp đôi so với dự đoán ban đầu. Hiện số người thiệt mạng chính thức vì ô nhiễm không khí ở Anh là 29.000 trường hợp. Nguyên nhân gây ra chủ yếu từ khí nitrogen dioxide thải ra từ động cơ diesel.
 
Giáo sư về sức khỏe môi trường tại Đại học Hoàng gia London, Frank Kelly tính toán hàm lượng khí nitrogen dioxide sẽ khiến không khí ô nhiễm, tăng tỷ lệ tử vong trên khắp nước Anh từ 5% -9% lên đến 10% - 18%. “Kể từ khi hơn 60% dân số sống ở khu vực thành thị, nơi bị ô nhiễm cao nhất và hít thở chất độc vào cơ thể, các rủi ro tích lũy ngày càng nhiều với những con số đáng buồn”, ông nói.
 
Trong khi đó, tại Trung Quốc, nơi đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí nặng nề nhất, một cuộc khảo sát địa chất từ năm 2013 cho thấy, 90% nguồn nước ngầm quốc gia đã bị ô nhiễm. Theo Bộ Giám sát, khoảng 1.700 sự cố ô nhiễm nguồn nước có thể dẫn đến gần 60.000 ca tử vong sớm mỗi năm. Hồ Tứ Nhất, phó bộ trưởng bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho hay hơn 40% các con sông ở Trung Quốc ô nhiễm nghiêm trọng sau khi 75 tỉ tấn rác thải và nước thải tuôn vào đó. Ô nhiễm nước làm gia tăng tỉ lệ tiêu chảy và viêm gan siêu vi, đặc biệt là ở trẻ em dưới 5 tuổi. Thậm chí, một anh chàng tên Mike, người Italy phải đeo chiếc máy làm sạch không khí đi làm mỗi ngày vì không chịu nổi không khí ô nhiễm ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn