Phó thủ tướng chỉ đạo tịch thu xe biển ngoại giao phạm luật

Ngày hôm qua 27/11, trước đề nghị của Bộ Tài chính về việc xử lý xe biển ngoại giao, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo cho phép tịch thu những xe chuyển nhượng, sử dụng trái luật.

Trong trường hợp người quản lý, sử dụng các xe trên đã đến cơ quan công an làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số xe trong thời hạn Bộ Công an quy định và làm thủ tục chuyển nhượng, nộp thuế trước ngày 1/1/2014 sẽ không bị phạt chậm nộp thuế.
 
Trường hợp không đến cơ quan công an làm thủ tục thu hồi giấy đăng ký, biển số xe  hoặc đã làm thủ tục nhưng đến ngày 1/1/2014 không tiến hành chuyển nhượng, không nộp thuế thì yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra, bắt giữ và xử lý, thậm chí tịch thu theo quy định của pháp luật.
 
Thực ra, đây là một lần gia hạn nữa cho các xe biển NG, NN. Trước đó, Tổng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an đã thông báo, từ ngày 10/4 đến 10/6, cá nhân tổ chức đang quản lý, sử dụng xe mang biển số NN, NG không đúng quy định phải đến cơ quan đăng ký xe ghi trong giấy chứng nhận để làm thủ tục sang tên, đổi biển. Chuyện xe ngoại giao cũng như rất nhiều quy định khác đã bị mất đi tính nghiêm minh của pháp luật khi cứ bàn đi bàn lại mãi. Có thể lần này khi đích thân Phó thủ tướng ra ý kiến chỉ đạo câu chuyện mới được dứt điểm.
 
Theo báo cáo từ Bộ Công An, từ năm 1998 đến hết tháng 8/2009 có khoảng 4.000 xe ngoại giao nhập khẩu lưu hành trên cả nước, trong đó, xe “hết hạn” nhưng chưa chịu làm thủ tục chuyển nhượng hoặc đã chuyển mà vẫn chưa nộp thuế lên con số hàng nghìn. Phần lớn trong số này đều đã lợi dụng việc Bộ Tài chính ra chính sách đánh thuế theo bậc thang số năm lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam để hưởng mức thuế 0% (lưu hành trên 10 năm).
 
Tháng 7/2011, Bộ Tài chính hoàn tất việc lấy ý kiến các bộ ngành về phương án xử lý đối với số xe mang biển ngoại giao sử dụng sai mục đích. Nhưng sau gần chục cuộc họp bàn vẫn chưa đưa ra phương án xử lý tình trạng này. Hệ quả là sau một năm tranh cãi, đến cuối năm 2012 trên cả nước vẫn có khoảng 1.200 chiếc xe sử dụng sai mục đích. Sau đó, Cục Lễ tân nhà nước, Bộ Ngoại giao thông báo trước ngày 19/12/2012, tất cả các xe ôtô biển ngoại giao (NG-NN) đã hết hạn đăng ký nếu không làm thủ tục gia hạn, tái xuất, chuyển nhượng, trả biển số xe thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam tới các cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự, cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
 
Tuy nhiên đến tháng 8/2013, sau khi tiến hành kiểm tra, Cục Cảnh sát giao thông Đường bộ, Đường sắt tiếp tục phát hiện ra 317 ôtô mang biển 80 (NN, NG, QT) đã hết hạn sử dụng giấy chứng nhận đăng ký chưa làm thủ tục gia hạn. 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn