Phủ Tây Hồ có điểm trông xe miễn phí

Mô hình trông xe miễn phí đầu tiên ở Hà Nội đã được Quận đoàn Tây Hồ phối hợp với Công An quân triển khai thí điểm tại Phủ Tây Hồ.

Đoàn thanh niên Công an Quận đã huy động 30 cán bộ chiến sỹ công an quận cùng 20 cán bộ, đoàn viên phường sở tại (tổng số 50 người 1 ngày) tổ chức trông giữ xe miễn phí cho người dân tại phủ Tây Hồ. Thời gian kéo dài từ 29 Tết (âm lịch) tới hết tháng Giêng.
 
trông xe miễn phí1
 
Việc thực hiện trông giữ xe miễn phí cho nhân dân đi lễ, tham quan tại phủ Tây Hồ cũng làm giảm tình trạng phát sinh những bãi trông giữ xe “chặt chém” khách tham quan. Nếu người dân muốn có thể để tiền vào hòm từ thiện dành cho nạn nhân chất độc màu da cam và những hoàn cảnh khó khăn. Mặc dù vẫn còn nhiều bãi trông xe tự phát thu phí ở quanh khu vực Phủ nhưng đa phần người dân tới đây đều rất hào hứng về bãi giữ xe miễn phí này.
 
trông xe miễn phí2
 
Ngoài điểm trông xe miễn phí tại Phủ Tây Hồ,còn có thêm điểm trông xe đúng giá tại khu vực chùa Trấn Quốc. Tại đây, đoàn viên thanh niên phường Yên Phụ phối hợp với các lực lượng đoàn thể khác trong phường cùng tổ chức trông xe đúng giá 3.000 đồng/xe máy cho khách thập phương tới lễ chùa.
Cùng với quận Tây Hồ, đoàn phường Quán Thánh (quận Ba Đình, Hà Nội) cũng tổ chức trông xe đúng giá cho khách đến lễ đền Quán Thánh với giá 3.000 đồng/xe máy và 30.000 đồng/xe ôtô. Công tác trông xe được sắp xếp khoa học, hiệu quả hơn với 2 ca trực. Mỗi ca có từ 8-10 người là các đoàn viên thanh niên, dân quân tự vệ…