Phụ tùng xe đạp điện, xe máy nhập lậu đổ về Hà Nội

Hôm qua (26/11), lô hàng phụ tùng xe đạp điện, xe máy nhập lậu với số lượng lớn trị giá gần 500 triệu đồng đã được phát hiện tại Hà Nội.

Lô hàng lậu phát hiện tại Lạng Sơn - Ảnh: ANTĐ

Số hàng này bị thu giữ ngay tại điểm tập kết hàng hóa ở ngách 528/82 đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội, gồm 1.140 bình ắc quy dùng cho xe đạp điện và 7.000 vòng bi dùng cho xe máy

 

Tại thời điểm kiểm tra, chủ số hàng hóa trên là Trần Thị Điệp không xuất trình được chứng từ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng này. Điệp khai nhận toàn bộ số hàng đều là hàng nhập lậu rồi bán cho các cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ để kiếm lời. Toàn bố số hàng trên đã bị lực lượng chức năng tịch thu và đưa về kho Đức Giang cất giữ đồng thời lập hồ sơ để xử lý theo quy định. 

 

Trước đó, ngày 14/10, 4 xe ô tô biển kiểm soát của Bắc Giang, Hà Nội, bị phát hiện chở lượng lớn hàng hóa buôn lậu gồm quần áo, linh kiện phụ tùng xe máy, máy tính bảng, xe đạp điện…với ước tính nặng khoảng trên 40 tấn. Nhiều mặt hàng được ghi trong hóa đơn với giá rẻ bất ngờ như máy tính xách tay giá chỉ 50.000đồng/ chiếc; xe đạp điện 400.000đồng/ chiếc; linh kiện, phụ tùng ô tô, xe đạp 10.000đồng/ 1 kg… Các lái xe khai nhận số hàng này nhận từ biên giới thuộc huyện Đình Lập, Lạng Sơn rồi vận chuyển về nội địa cho nhiều chủ hàng.

 

Càng về cuối năm tình trạng buôn lậu càng rầm rộ và tinh vi hơn, hàng hoá được tuồn về theo nhiều cách khác nhau qua các phương tiện đường thuỷ, đường sắt, đường bộ và cả hàng không. Song số lượng bị phát hiện vẫn chẳng được là bao.