Porsche không quan tâm đến xe tự lái

Trong khi hàng loạt các hãng xe đang chạy đua phát triển công nghệ tự lái thì Porsche lại chấp nhận đứng bên lề khi khẳng định xe không người lái không thực sự phù hợp thương hiệu xe thể thao nước Đức này.

Porsche xe tự lái
 
Trả lời phỏng vấn của tờ tạp chí Đức Westfalen-Blatt, CEO Porsche Oliver Blume cho rằng tất cả những chủ sở hữu xe Porsche đều muốn được tự họ điều khiển chiếc xe để có thể trải nghiệm đầy đủ nhất những tính năng thú vị mà chiếc xe thể thao mang lại. Không chỉ thờ ơ với công nghệ xe tự hành, CEO của Porsche cũng không phải là một tín đồ sử dụng smartphone trên xe hơi.
 
“Chiếc iPhone chỉ nên nằm yên trong túi của bạn thay vì được sử dụng thường xuyên trên đường”, Oliver Blume nhấn mạnh.
 
Điều đáng chú ý là dù không muốn hòa tan trong cuộc đua công nghệ vốn đang được rất nhiều hãng sản xuất ô tô thực hiện, Oliver Blume không phải là một lãnh đạo quá bảo thủ. Vị CEO này vẫn cam kết sẽ hiện đại hóa cho đội ngũ xe hơi trong gia đình Porsche bao gồm công nghệ plug-in hybrid và xe điện. Theo kế hoạch, mẫu xe điện đầu tiên 911 của Porsche sẽ xuất hiện trên thị trường vào đầu năm 2018, trong khi phiên bản chạy điện của Mission E sẽ được sản xuất vào cuối thập kỷ này.
 
Thực tế, Porsche không phải là hãng xe duy nhất bỏ qua tiềm năng của các phương tiện xe tự hành. Trước đó, CEO Lamborghini Stephan Winkelmann cũng khẳng định sẽ không chạy theo các thương hiệu xe cao cấp khác đầu tư vào những tính năng tự lái trên ô tô, đồng thời khẳng định các khách hàng của hãng luôn “sẵn sàng để tự lái xe”. Đồng quan điểm này, Giám đốc bộ phận nghiên cứu và phát triển của Jaguar Land Rover Wolfgang Epple cũng nhấn mạnh rằng “chúng tôi không coi khách hàng như một thứ hàng hóa”.