Quan chức Trung Quốc bị cáo buộc nhận hối lộ từ liên doanh của Toyota

Một quan chức cấp cao Trung Quốc bị cáo buộc đã nhận hối lộ từ một hãng ôtô Quảng Châu, trong đó có tiền lại quả để “nâng đỡ” liên doanh của hãng với Toyota.

Ông Lưu Thiết Nam
 
Theo thông tin đăng tải trên blog của Tòa án Nhân dân thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc, về phiên tòa xét xử Lưu Thiết Nam, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) hôm 24/9, ông Nam cùng con trai đã nhận 35,6 triệu nhân dân tệ, tương đương 5,8 triệu USD tiền hối lộ trong khoảng thời gian từ năm 2002-2012. Vị này bị cáo buộc nhận tiền từ tập đoàn ôtô Quảng Châu để đảm bảo những dự án liên doanh về động cơ và ôtô của công ty với Toyota sẽ “đầu xuôi đuôi lọt” và được chấp thuận.
 
Tòa án cho biết thêm, con trai ông nghiễm nhiên có một vị trí ở công ty với mức lương 1,2 triệu nhân dân tệ (gần 120.000 USD) mỗi tháng mặc dù không hề làm việc tại đây. Chưa hết, người này còn nhận được số tiền 10 triệu nhân dân tệ (1,6 triệu USD) vì có công trong việc thành lập Quảng Châu Auto-Toyota 4S.
 
Một phát ngôn viên của hãng ôtô Quảng Châu từ chối bình luận. Trả lời phỏng vấn qua điện thoại, phát ngôn viên của Toyota cho biết hãng xe Nhật đang trong quá trình kiểm tra các báo cáo nên cũng chưa thể tiết lộ bất cứ điều gì vào lúc này. Trong khi đó, luật sư bào chữa lại cho rằng những cáo buộc mà tòa án đưa ra là hoàn toàn vô căn cứ.
 
Thời gian qua, các chiến dịch của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm vào “từ con hổ đến con ruồi” đã khiến không ít quan chức Trung Quốc và các công ty nước ngoài lâm vào vòng lao lý. Mới đây, Trung Quốc cũng phạt hãng dược phẩm GSK của Anh số tiền 500 triệu USD sau một cuộc điều tra hối lộ kéo dài gần 15 tháng.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn