Quân đội Mỹ bán xe chiến đấu hạng nhẹ cho người dân

Trong lần đầu tiên bán đấu giá trước công chúng diễn ra mới đây, quân đội Mỹ đã bán 25 chiếc xe quân sự Humvee, thu về số tiền gần 750.000 USD.

Đây cũng là lần đầu tiên chính phủ Mỹ bán xe cũ cho tư nhân, sau khi những quy định yêu cầu chúng phải được chuyển đến các khu phế liệu được gỡ bỏ. Mỗi chiếc Humvees có giá khởi điểm từ 10.000 USD. Tech Times cho biết người mua đã trả giá trong khoảng 21.500 USD – 41.000 USD. Tuy nhiên, chính phủ chỉ được nhận 75% trong số tiền thu được.
 
 
Hiện tại, Bộ Quốc phòng Mỹ sở hữu khoảng 4.000 xe Humvee đã qua sử dụng. Một số trong đó sẽ được chuyển tới các cơ quan thực thi pháp luật địa phương và phần còn lại có thể sẽ được đem báo đấu giá. Buổi đấu giá tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 7/1 năm tới.
 
 
Được sử dụng từ những năm 1987 – 1995, những phương tiện này chỉ được bán cho các mục đích off-road nhưng sau một số công việc, chúng đã có thể được sử dụng hợp pháp trên đường phố ở một số bang.
 
Tuy nhiên, Tech Times cho biết theo nhà sản xuất AM General, các xe Humvee được thiết kế riêng cho quân đội và không đáp ứng được các tiêu chuẩn về an toàn dân sự. Công ty phản đối việc phương tiện quân sự được sử dụng bởi các cá nhân, tổ chức không thuộc lĩnh vực này.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn