Quốc lộ 1 bị tắc đường hàng chục cây số

Trong hai ngày 11 và 12/3, ùn tắc giao thông chưa từng có đã xảy ra khi hàng chục nghìn người hành hương về các chùa và nhà thờ ở miền Tây, gây nên cảnh kẹt xe trên nhiều đoạn Quốc lộ 1 từ Bạc Liêu đến Cà Mau.

Quoc-lo-1-bi-tac-duong-hang-chuc-cay-so-anh-1
 
Hai ngày nghỉ cuối tuần (11 và 12/3) trùng với ngày rằm và Lễ giỗ Cha Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp nên có đến hàng chục nghìn người từ khắp nơi đổ về viếng chùa và nhà thờ tại Bạc Liêu, gây kẹt xe nghiêm trọng.
 
Quoc-lo-1-bi-tac-duong-hang-chuc-cay-so-anh-2
 
Căng thẳng nhất là tại khu vực Nhà thờ Tắc Sậy (thị xã Giá Rai, Bạc Liêu), từ chiều ngày 11 đến sáng 12/3 hàng chục nghìn người tham dự Lễ giỗ Cha Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp khiến ngành chức năng địa phương và cảnh sát giao thông phải tăng cường nhiều lực lượng, túc trực ngày đêm điều tiết giao thông, nhưng vẫn không tránh khỏi cảnh ùn tắc giao thông do lượng người đổ về càng lúc càng đông.
 
Từ sáng sớm, đoạn Quốc lộ 1 đi qua Nhà thờ Tắc Sậy bị kẹt kéo dài đến gần 10 km. Hàng trăm ôtô nhích từng chút một từ vòng xoay đường tránh chợ Hộ Phòng đến nhà thờ để tìm chỗ xuống khách và đậu kín các bãi đất trống từ phường Hộ Phòng đến ấp 2, xã Tân Phong.
 
Tại huyện Hòa Bình (Bạc Liêu), sáng 12/3, hàng trăm ôtô bị ùn ứ kéo dài khoảng 6 km từ thị trấn Hòa Bình đến gần cầu Cái Hưu, xã Vĩnh Mỹ B. Nguyên nhân kẹt xe là do hàng nghìn khách hành hương khắp nơi đến đây để viếng chùa.
 
Quoc-lo-1-bi-tac-duong-hang-chuc-cay-so-anh-3 Quoc-lo-1-bi-tac-duong-hang-chuc-cay-so-anh-4