Ra mắt xe đua tự lái, Audi muốn mở rộng tầm “phủ sóng”

Audi sẽ “trình diễn” công nghệ tự lái của mình tại vòng chung kết giải đua xe DTM của Đức diễn ra vào ngày 19/10 sắp tới.

Ra mắt xe đua tự lái, Audi muốn mở rộng tầm “phủ sóng”
Hãng xe Đức cho biết chiếc concept RS7 sẽ tham gia đường đua Hockenheim ở tốc độ xấp xỉ nếu nó được điều khiển bởi một tay đua chuyên nghiệp. Cho đến nay, các bài thử nghiệm hãng xe Audi thực hiện cho thấy RS7 chỉ mất hơn 2 phút để hoàn thành một vòng đường đua và nó có thể đạt tốc độ lên tới 240 km/h.
 
Dù không còn mới lạ nhưng công nghệ tự lái vẫn thu hút sự quan tâm của nhiều “ông lớn” trong ngành công nghiệp ô tô và không ít hãng vẫn đang ấp ủ mục tiêu sẽ tung ra sản phẩm trên thị trường trong thời gian tới. Vào năm ngoái, các nguồn tin cho biết hãng xe Audi có thể sẽ trang bị công nghệ tự lái trên một mẫu xe ra mắt năm 2016 là A8.
 
Mới đây, ông Axel Strotbek, Giám đốc tài chính của hãng xe Audi, cũng xác nhận trong thời gian rất sớm, hãng sẽ cho ra mắt xe moi có thể hoạt động độc lập dù chỉ trong một số tình huống nhất định. Hãng muốn đầu tư nâng cấp khả năng tăng tốc, tự lái và phanh mà không cần đến sự can thiệp của tài xế.
 
Xe tự lái có thể là một phân khúc tiềm năng. Mặc dù vậy, cho đến nay vẫn chưa có một mẫu xe thương mại nào được bán ra thị trường và chúng mới chỉ dừng lại ở dạng thử nghiệm. Một trong những rào cản lớn nhất là cơ sở hạ tầng ở hầu hết các quốc gia trên thế giới đều chưa thể đáp ứng được yêu cầu an toàn cho loại phương tiện này.