Renault, Mercedes và Ford bị điều tra gian lận khí thải

Các chuyên gia kỹ thuật của chính phủ Pháp sẽ gặp đại diện Renault để tìm ra lý do 3 mẫu xe của hãng có lượng khí thải Nox cao bất thường. Trong khi đó, Ford và Mercedes cũng bị điều tra với lý do tương tự.

Xe Ford bị điều tra khí thải
 
Tờ báo Los Echos của Pháp đưa tin các quan chức nước này phát hiện 3 mẫu ô tô mang thương hiệu Renault, trong đó có Captur và Espace có lượng khí thải cao hơn nhiều mức độ cho phép.  Quá trình thử nghiệm cũng cho thấy Ford C-Max và Mercedes S-Class có hành vi vi phạm tương tự.
 
Các quan chức chính phủ “đặc biệt quan tâm” đến Renault Captur bởi đây là một trong những mẫu xe mới nhất đáp ứng tiêu chuẩn nghiêm ngặt Euro 6 về chất lượng khí thải xuất hiện trong cuộc điều tra. Espace và mẫu xe còn lại thuộc Euro 5. Tờ báo trích một nguồn tin cho biết việc Captur gặp vấn đề trong hệ thống kiểm soát khí thải có thể dẫn đến một đợt triệu hồi.
 
Xe Mercedes bị điều tra khí thải
 
Đối với trường hợp của hãng xe Mercedes và Ford, Mercedes S-Class cho ra kết quả thử nghiệm không nhất quán. Ngược lại, Ford C-Max có mức khí thải cao hơn 5 lần quy định.
 
Trong thời gian qua, cuộc khủng hoảng khí thải bắt nguồn từ hãng xe Volkswagen vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống, thậm chí ngày càng nhiều hãng xe bị liên đới. Đặc biệt, kết thúc năm 2015, “ông lớn” xe Đức đã để đối thủ Toyota qua mặt và không thực hiện được tham vọng giành ngôi vương trên thế giới về lượng tiêu thụ.
 
Xe Renault bị điều tra khí thải