Rolls-Royce mang SUV Cullinan thử sức tại Vùng đất chết

Mới đây, thương hiệu xe siêu sang Rolls-Royce đã mang mẫu xe gầm cao đầu tiên của mình đến Death Valley – Thung lũng chết để tiến hành các bài thử nghiệm. Và nếu không có gì thay đổi, mẫu SUV đầu tiên của Rolls-Royce sẽ chính thức được giới thiệu vào năm 2019.

 
 
Được biết, “Project Cullinan SUV – Dự án SUV mang tên Cullinan” đang trong quá trình thử nghiệm trên đường phố công cộng. Sau khi thực hiện các bài thử nghiệm trên phố, đường tuyết, Rolls-Royce quyết định mang Cullinan tới tới Death Valley – Thung lũng chết, Mỹ.  Sa mạc tuyệt đẹp ở đây hiện giữ kỷ lục về mức nhiệt cao nhất từng ghi lại trên hành tinh, tới 65,5 độ C. Nắng nóng ở thung lũng Chết khiến du khách nhanh chóng mất nước và kiệt sức. Đúng như tên gọi, nếu không có nước, bạn chỉ có thể sống ở đây tối đa 14 tiếng. Đây cũng là điều kiện “lý tưởng” để Rolls-Royce thử nghiệm sức chịu đựng của Cullinan.
 
Bên cạnh Cullinan còn có những mẫu xe mới của BMW đang thử sức tại  Death Valley

Dòng xe mới của Rolls-Royce được phát triển dựa trên các tiêu chí hàng đầu sau: mang lại sự sang trọng vượt mọi giới hạn vốn có của Rolls-Royce – đáp ứng mong đợi của khách hàng với phong cách hiện đại và năng động – mang đậm tinh thần tiên phong của hai nhà sáng lập: sự táo bạo của Charles Rolls cũng như sự tận tâm cống hiến của Sir Henry Royce đối với kỹ thuật và cải tiến của công nghệ. Một lưu ý mà hãng nhắc lại nhiều lần trong đợt thông báo này chính là yếu tố vượt mọi địa hình “hàng đầu” và kiểu gầm cao, cấu trúc thân nhôm hoàn toàn mới.
 
oto-xemay-rolls-royce-cullinan
oto-xemay-rolls-royce-cullinan Hình ảnh được cho là mẫu SUV hoàn toàn mới của Rolls-Royce trong quá trình chạy thử
 
Một số điểm nhấn dễ nhận ra trên Cullinan như: xe sử dụng đường nét thiết kế vuông vức (thân xe, hệ thống đèn..), la-zăng hợp kim 7 chấu, ống xả đôi tích hợp vào cản sau, cản trước thiết kế hầm hố và rất có thể mẫu SUV đầu tiên của Rolls-Royce sẽ tích hợp rất nhiều công nghệ thông minh với rất nhiều càm biến được bố trí ở phần trước và sau xe. Bên cạnh, Project Cullinan SUV sử dụng hệ thống cửa “tự sát” đặc trưng của Rolls-Royce. Cửa tự sát - "suicide doors" - hai cửa ở cùng bên lại mở ngược chiều nhau, giúp không gian bên trong xe rộng mở, việc ra vào xe thuận tiện hơn. 
 
Với việc được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, hệ thống treo hoàn toàn mới, khoảng sáng gầm lớn…Rolls-Royce tự tin mẫu xe hoàn toàn mới của mình sẽ có khả năng chinh phục mọi địa hình. Được biết, Project Cullinan SUV được ra đời sẽ cạnh tranh trực tiếp với “siêu SUV” Bentayga của Bentley, Urus của Lamborghini hay Range Rover SVAutobiography