Sắp dỡ thuế với ôtô nhập từ châu Âu

Theo nội dung hiệp định thương mại tự do (FTA) vừa đạt được giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU), thuế suất đối với ô tô nhập khẩu từ EU về Việt Nam sẽ được giảm về 0% trong 10 năm tới.

 
xe châu Âu
Xe nhập khẩu từ EU sắp giảm giá mạnh
 
Theo Bộ Công thương, sau 14 phiên đàm phán, hôm 4/8/2015, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng đã có buổi điện đàm với Cao ủy Thương mại EU Cecilia Malmstrom và thống nhất kết thúc cơ bản đàm phán FTA giữa Việt Nam và EU. Đây là một trong những hiệp định có chất lượng cao nhất của Việt Nam và EU, dự kiến đem lại lợi ích tối ưu cho người dân, doanh nghiệp hai bên.
 
Hiêp định FTA
 
Bộ trưởng Công Thương Việt Nam và Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam đồng chủ trì Lễ công bố
 
Cụ thể, dựa theo hiệp định này, Việt Nam và EU sẽ xóa bỏ hơn 99% dòng thuế nhập khẩu. Trong đó, Việt Nam sẽ xóa bỏ thuế quan đối với 65% hàng hóa nhập khẩu từ EU, số còn lại sẽ được xóa dần trong vòng 10 năm. Đổi lại, EU sẽ dỡ bỏ thuế quan cho hàng hóa Việt Nam sau 7 năm.
 
Đơn cử như hầu hết máy móc, thiết bị nhập khẩu từ EU sẽ được miễn thuế hoàn toàn khi hiệp định có hiệu lực, phần còn lại sẽ được xóa sau 5 năm. Trong đó, xe máy có động cơ trên 150cc sẽ được miễn thuế nhập khẩu sau 7 năm, trong khi thuế suất với ô tô nhập từ EU sẽ về 0% sau 10 năm. Bên cạnh đó, những linh kiện ô tô nhập khẩu từ EU cũng được miễn thuế quan sau 7 năm. Trong khi đó gần một nửa dược phẩm nhập từ EU sẽ được miễn thuế ngay khi hiệp định có hiệu lực, phần còn lại sẽ được dỡ bỏ sau 7 năm.
 
Về phía Việt Nam, EU cũng sẽ xóa thuế quan cho một số hàng hóa nhạy cảm, đặt biệt trong lĩnh vực dệt may, da giày của Việt Nam nhưng sau thời gian dài hơn (tới 7 năm).
 
Phát biểu tại Lễ công bố, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng nhấn mạnh: “Hiệp định FTA giữa Việt Nam và EU mang tính toàn diện, chất lượng rất cao và cân bằng lợi ích trong tất cả các lĩnh vực đàm phán mở cửa thị trường, bao gồm thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư và mua sắm công cũng như các quy định và quy tắc quản lý, đặc biệt là sở hữu trí tuệ”. Trong khi đó, ông Franz Jessen, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam cũng bày tỏ niềm vui khi hiệp định FTA đã cơ bản kết thúc thành công.