Sau Volvo, Ford tuyên bố không tham dự Geneva Motor Show 2019

Tiếp bước Volvo, Ford cũng sẽ không xuất hiện tại Triển lãm Ôtô Geneva 2019.  Một trong những nguyên nhân dẫn đến quyết định trên là thời gian diễn ra sự kiện không phù hợp với kế hoạch ra mắt sản phẩm của Ford.

 
Trả lời Automotive News, phát ngôn viên Ford cho biết: “Sự kiện tiêu tốn khoản tiền khá lớn. Nếu khoản đầu tư không đem lại cho bạn lợi ích về khía cạnh truyền thông cũng như người tham dự thì tại sao lại phải theo đuổi nó?”
 
Thay vào đó, Ford dự định tổ chức sự kiện có tên gọi Go Futher vào mùa xuân năm 2019. Tại đây, hãng xe Mỹ sẽ vén màn mẫu xe mới, đồng thời tiết lộ thêm thông tin chi tiết về chiến lược “điện hóa” dòng sản phẩm, bắt đầu với mẫu mild-hybrid đầu tiên cũng như phiên bản plug-in hybrid của Transit Custom.
 
Phát ngôn viên của hãng cho biết thêm: Đến nay, địa điểm tổ chức sự kiện vẫn chưa được quyết định. Nhưng nhiều khả năng là hai quốc gia ủng hộ điện khí hóa như Na Uy hay Hà Lan. Chương trình Go Further diễn ra không lâu sau Triển lãm Ôtô Geneva 2019.
 
Trước đó, tại lễ hội xe Goodwood Festival of Speed diễn ra ngày 12/7 tại Anh, Ford sẽ ra mắt mẫu Focus mới, bên cạnh Fiesta ST. Hiện tại, Anh là thị trường lớn nhất của Ford tại châu Âu và cũng không quá ngạc nhiên nếu hãng chi một số tiền lớn để giới thiệu sản phẩm đến khách hàng địa phương.
 
Không riêng Ford, Volvo cũng xác nhận không góp mặt tại Triển lãm Ôtô Geneva 2019 để tập trung cho những hình thức truyền thông hiệu quả và thiết thực hơn. Tuy nhiên, công ty vẫn “bỏ ngỏ” khả năng trở lại trong tương lai: “Chúng tôi kỳ vọng những sự kiện như Geneva sẽ có những thay đổi theo thời gian và có thể Volvo sẽ quay trở lại”.