Siêu xe Bugatti Veyron cuối cùng đã có chủ

Bugatti, hãng xe thể thao thuộc sở hữu của tập đoàn Volkswagen, đã bán ra chiếc xe thứ 450 và cũng là chiếc cuối cùng thuộc vòng Veyron.

 
Veyron xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2005 và chưa từng làm người hâm mộ thất vọng. Siêu xe được cho là đã làm “rung chuyển” thế giới ôtô về cả sức mạnh, tốc độ, thiết kế cũng như giá bán cao ngất ngưởng.
 
Theo Bloomberg, chiếc Veyron cuối cùng là chiếc mui trần Grand Sport Vitesse và nó sẽ xuất hiện tại triển lãm ôtô Geneva sắp tới với tên gọi "La Finale". Xe có công suất 1.183 mã lực cùng mô men xoắn cực đại 1.500 Nm. Nó chỉ mất 2,5 giây để tăng tốc lên 100 km/h và đạt tốc độ tối đa 431 km/h.
 
Chiếc xe cuối cùng vừa được bàn giao cho một khách hàng ở Trung Đông. Xe được thiết kế với tông màu tối. Màu sắc chủ đạo là đỏ thẫm, cùng với đó là màu đen của một số chi tiết làm từ sợi carbon.
 
Chủ tịch Wolfgang Duerheimer cho biết trong một tuyên bố: “Một trang chưa từng có trong lịch sử ngành công nghiệp ôtô đã đạt đến đỉnh cao của nó. Thậm chí 10 năm sau khi được tung ra thị trường, Veyron vẫn giữ nguyên những nét độc đáo ở nhiều khía cạnh. Với Veyron, Bugatti đã tạo ra một biểu tượng về ôtô và trở thành thương hiệu siêu xe độc đáo nhất thế giới”.
 
Khoảng ¼ các xe Veyron sản xuất được bán tại thị trường Mỹ. Trong số 450 xe được sản xuất, 300 trong số đó là Coupe và 150 Roadster, bao gồm cả các phiên bản 987 mã lực và 1.187 mã lực. Hiện tại, Bugatti được cho là đang chuẩn bị cho một mẫu xe hoàn toàn mới vào năm tới. Hãng cũng xác nhận với TopGear rằng mẫu xe tiếp theo sẽ không thuộc dòng Galibier hay Veyron.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn