Số xe GM bị thu hồi không ngừng tăng lên

Trong khi GM vẫn đang loay hoay với sự cố lỗi công tắc đánh lửa gây ra cái chết của hàng chục người thì số ôtô của hãng bị thu hồi vẫn không ngừng tăng lên, nâng tổng số lên hơn 11 triệu xe.

 
2013 Cadillac CTS
 
Vấn đề với những xe nằm trong đợt thu hồi mới nhất được cho là không nghiêm trọng như sự cố ở công tắc đánh lửa nhưng liên quan đến 5 mẫu xe khác nhau. Điều đó đã đặt một dấu hỏi lớn về các phương pháp kiểm soát chất lượng của hãng xe Mỹ.
 
Phần lớn các phương tiện bị thu hồi lần này (2.440.524 xe bao gồm Chevrolet Malibu, Malibu Maxx, Pontiac G6 và Saturn Auras) bị lỗi ở bộ phận đèn hậu. Các đợt thu hồi khác bao gồm 19.225 xe Cadillac CTS đời 2013-2014 gặp vấn đề với gạt nước ở kính chắn gió, 103.158 xe Chevrolet Corvettes thế hệ trước bị mất đèn pha và 477 xe tải đời 2014-2015 lỗi ở thanh nối có thể gây va chạm.
 
Trước đó, tờ USA Today cho biết, GM đã gửi một bức thư đến Cục quản lý an toàn giao thông quốc gia Mỹ, cho biết sẽ thu hồi 140.067 xe Chevrolet Malibu đời 2014 do các mô đun kiểm soát phanh điện tử có thể bị trục trặc, nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn. Các xe này được trang bị hệ thống dừng/khởi động tự động.
 
Hãng xe có trụ sở ở Detroit thừa nhận loạt thu hồi mới có thể tiêu tốn 200 triệu USD.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn