Sơn xe ôtô có thể đổi màu theo từng góc nhìn

Theo BASF Corp - công ty hóa chất chuyên cung cấp sơn ngoại thất cho các hãng xe hơi, trong vài năm tới, màu sơn của ô tô có thể thay đổi tùy thuộc vào góc nhìn.

Sơn ngoại thất ô tô
 
Paul Czornij - Giám đốc thiết kế màu sắc của BASF - cho biết: Màu sơn của BASF có thể biến đổi thành những màu khác nhau phụ thuộc vào vị trí và góc nhìn của mỗi người. Đơn cử: một chiếc xe ô tô sơn màu đỏ tươi của BASF với những góc nhìn khác nhau có thể thành màu sáng hơn hoặc tối sẫm.
 
Ý tưởng phát triển sơn xe đổi màu này của BASF được lấy cảm hứng từ cuộc sống vốn đa dạng, muôn màu với nhiều quan điểm khác nhau và từ thiên nhiên và công nghệ. Paul Czornij lý giải: Có sự kết hợp ngày càng gia tăng giữa thiên nhiên và công nghệ đang được ứng dụng rộng rãi ở nhiều lĩnh vực khác nhau.
 
Ngoài ra, Paul Czornij còn cho biết thêm: BASF sẽ tiếp tục nghiên cứu, phát triển công nghệ sơn đổi màu để mang đến bảng màu mới phong phú hơn cho các hãng sản xuất ô tô lựa chọn. Theo đó, BASF dự đoán đến năm 2020 bên cạnh những màu sắc truyền thống, khách hàng ở Bắc Mỹ sẽ có thêm những màu sắc mới độc đáo hơn, bao gồm: Raingarden (chuyển từ vàng xanh sang xanh nước biển), Primordial Soup (đỏ tươi sang tối sẫm), Aerialist Wish (đen huyền bí sang bạc-xanh). Những màu sắc này đều được lấy cảm hứng từ cuộc sống đô thị ồn ào, tấp nập và nhiều biến đổi.
 
Rõ ràng thị hiếu con người luôn thay đổi. Việc sơn lại màu sơn ngoại thất cho xe hơi sẽ khó khăn và tốn kém hơn nhiều so với việc thay cà vạt màu mới. Do đó, công nghệ sơn xe tự đổi màu sẽ là bước tiến quan trọng, đáp ứng đối đa thị hiếu của người dùng.
 
Theo Paul Czornij, mối quan hệ giữa chủ xe và ô tô vốn là mối quan hệ cá nhân. Song vẫn có thể thay đổi thông qua sự bùng nổ của các dịch vụ chia sẻ xe như Uber, Lyft và Zipcar. Vì thế, các chuyên gia phân tích cũng dự báo: Trong tương lai, xe hơi truyền thống sẽ có những thay đổi đáng kể, bao gồm cả màu sơn ngoại thất.