Tata chào thị trường Việt bằng xe tải 1 tấn

Sáng nay, hãng xe đến từ Ấn Độ - Tata Motor đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam với sự hợp tác với công ty cổ phần ôtô TMT, sau hơn 1 năm thăm dò tiềm năng Khác với mong chờ của của nhiều người, sản phẩm đầu tiên mà Tata mang đến cho người Việt lại là mẫu xe tải 1 tấn chứ không phải là mẫu xe du lịch giá rẻ gây ồn ào thế giới. 

Tata từng gây sốc khi tuyên bố sẽ sản xuất những mẫu xe giá siêu rẻ để những người có thu nhập hạn hẹp cũng có thể sở hữu xe hơi. Và quả thật, hãng xe này đã đưa ra thị trường những chiếc ô tô có giá chỉ 2.500 USD, tương đương với giá một chiếc xe máy trung cấp. Với kế hoạch mở rộng tầm hoạt động ra thế giới, Tata đã nhắm đến các thị trường mới phát triển như một bước đi an toàn. Sau Malaysia, Philippines, Tata đã tìm đến Việt Nam. Và tháng 5/2015, hãng xe Ấn đã  ký hợp tác  với TMT (công ty sở hữu Nhà máy ô tô Cửu Long), trong việc phân phối cũng như chuyển giao công nghệ sản xuất lắp ráp một số dòng xe của hãng tại Việt Nam.
 

Sau đó ít lâu, mẫu xe nổi tiếng vì rẻ Tata Nano đã xuất hiện tại Việt Nam như để thăm dò thị hiếu tiêu dùng. Tuy nhiên, đến nay mẫu xe này vẫn chưa được lên kệ. Và không như nhiều người dự đoán, trong lần ra mắt chính thức, hãng xe Ấn lại giới thiệu tới người tiêu dùng Việt một chiếc xe tải hạng nhẹ cùng với tuyên bố đây mới chỉ là lời chào hàng còn chưa bán chính thức.
 
Tata Super Ace là mẫu xe tải 1 tấn, thích hợp cho việc chuyên chở các loại hàng hóa trong thành phố hoặc đường dài. Đây là mẫu xe tải nhỏ duy nhất chạy bằng dầu diesel, dù hãng vẫn cung cấp cả phiên bản xăng. Xe sử dụng động cơ diesel 4 thì, dung tích 1405cc, công suất cực đại 70 mã lực tại 4500v/ph, hộp số 5 cấp. Nhà sản xuất công bố chiếc xe tải nhẹ này có mức tiêu hao 17,9km/lít đối với xe diesel và 10,2km/lít đối với bản chạy xănh. Hệ thống phanh lớn, trợ lực phanh 7inch đi kèm với hệ thống van điều tiết dầu LCRV giúp giảm tốc nhẹ nhàng và kéo dài tuổi thọ cho xe. Xe được trang bị điều hòa, cửa sổ đóng mở tự động bằng điện, cản xe khác màu và vô lăng trợ lực giúp người lái dễ dàng chuyển hướng.
 

Xe trang bị sàn chở hàng rộng rãi, dài 2,6m, phù hợp để chuyên chở nhiều loại hàng khác nhau. Tata SuperAce có vòng quay nhỏ với bán kính 5,1m, dễ dàng trên các đoạn đường hẹp. Lốp xe 14inch, khoảng sáng gầm 160mm, và có khả năng leo dốc lên tới 39%, giúp xe dễ dàng trên nhiều địa hình khác nhau.
 
Ông Bùi Duy Hữu, Chủ tịch Công ty TMT, cho biết rất tự tin vào tương lai của mẫu xe tải SuperAce. “Sau nhiều năm kinh doanh phân khúc xe tải và  công ty tôi cũng lắp ráp những mẫu xe tải cùng hạng của Trung Quốc tôi nhận thấy có sự mẫu xe của Tata có nhiều lợi thế hơn hẳn những mẫu xe tải cùng hạng đang có trên thị trường. Ví dụ như nội thất giống xe du lịch, động cơ mạnh có thể chạy được 130km/h”. Tuy chưa công bố giá xe nhưng ông Hữu cũng cho biết, giá bán của SuperAcer chỉ cao hơn xe Trung Quốc khoảng 5-8%. Bên cạnh đó, xe sẽ được hưởng chế độ bảo hành toàn cầu trong 3 năm. Và 100 khách hàng mua xe đầu tiên sẽ được tặng 100 phí trước bạ và hỗ trợ phí đăng ký xe.
 
Nói về kế hoạch kinh doanh tại Việt Nam, ông Rudrarup Maitra, Trưởng bộ phận Phát triển kinh doanh và Xe thương mại quốc tế, cũng tiết lộ, sau SuperAce sẽ là nhiều mẫu xe thương mại khác. Và khi phân khúc xe thương mại đi vào ổn định thì sẽ bắt đầu đưa xe du lịch của hãng về Việt Nam, dự  kiến là cuối năm 2017.
 
Ảnh chi tiết: