Tàu ngầm của Elon Musk sẵn sàng giải cứu đội bóng thiếu niên Thái Lan

Elon Musk – CEO hãng xe điện Tesla – cho biết ông cùng mẫu tàu ngầm mini đã có mặt tại Thái Lan, nơi 5 thành viên khác của đội bóng thiếu niên vẫn đang mắc kẹt trong hang.  

Tàu ngầm được thử nghiệm ở một bể bơi
 
Trong một bài đăng trên mạng xã hội, CEO cho biết: “Tôi trở về từ hang số 3 và tàu ngầm mini đã sẵn sàng nếu cần thiết. Nó được làm từ các bộ phận của tên lửa, đồng thời đặt theo tên Wild Boar của đội bóng. Để lại con tàu ở đây có thể sẽ hữu ích trong tương lai.”
 
Theo mô tả của CEO Tesla, về cơ bản, Wild Boar là loại tàu ngầm mini dành cho trẻ em. Thân tàu làm từ ống dẫn oxy hóa lỏng của tên lửa Falcon. Nó đủ nhẹ để hai thợ lặn có thể mang theo. Nhờ hình dáng nhỏ gọn và linh hoạt, tàu ngầm dễ dàng lách qua những khoảng trống hẹp trong hang.
 
Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, chưa rõ giải pháp của ông Musk có được sử dụng trong việc cứu nạn hay không.
 
Hang số 3 cách lối vào 2km chính là cơ sở “tập kết” của đội ngũ cứu hộ. Các cầu thủ nhí còn ở sâu phía trong 2km nữa, tại một nơi rất khó tiếp cận.
 
Tính đến tối ngày 9/7, nhóm thợ lặn đã tìm cách đưa 8 thành viên của đội bóng gồm 12 em nhỏ cùng huấn luyện viên 25 tuổi ra khỏi hang. Nỗ lực giải cứu đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông thế giới và sự hy sinh của thợ lặn Samarn Kunan do thiếu oxy càng cho thấy những khó khăn của sứ mệnh này.